Hai anh em ruột thiệt mạng sau khi truyền dịch

Chiều 16/4, Công an Bình Định đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân 2 anh em ruột bị thiệt mạng sau khi được một y tá thôn tiêm thuốc và truyền dịch.

Theo lời của ông La Văn Thật, cha của 2 người con xấu số thì ngày 13/4, em La Văn Vinh (13 tuổi) bị sốt, được gia đình đưa đến bà Lê Thị Phường (ở cùng địa phương) để chích thuốc và truyền dịch. Đến ngày 15/4, do vẫn chua hết bệnh nên em Vinh tiếp tục được truyền dịch tại nhà bà Phường. Lần truyền dịch này, Vinh đã lên cơn co giật và được đưa đi bệnh viện khu vực Bồng Sơn nhưng Vinh có dấu hiệu xấu về sức khỏe nên tiếp tục được đưa lên tuyến trên và chết trên đường đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu vào lúc 24h cùng ngày. Trong khi đó ở nhà em La Văn Nghĩa (15 tuổi) cũng bị sốt và gia đình tiếp tục kêu bà Lê Thị Phường truyền dịch cho em Nghĩa. Đến 20h cùng ngày, em Nghĩa lên cơn và cũng giống như em ruột của mình, Nghĩa đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào trưa 16/4. Gia đình nạn nhân yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ cái chết bất thường của 2 con mình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/khcn/2010/4/129322.cand