Hai Bà Trưng: Ô tô lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của người đi bộ

Hiện nay, dân số Hà Nội ngày càng đông dẫn đến thực trạng vỉa hè bị lấn chiếm bởi các hộ kinh doanh tự phát. Người bán hàng rong hay các phương tiện ô tô, xe máy đỗ bừa bãi trên vỉa hè.

Việc này khiến phần đường người đi bộ bị thu hẹp, thậm chí người đi bộ phải đi xuống lòng đường tạo nguy cơ tai nạn giao thông, rất nguy hiểm.

Để khắc phục tình trạng này, trong thời gian vừa qua Hà Nội đã tăng cường chỉ đạo các sở, ban, ngành về công tác quản lý điểm đỗ xe, bến, bãi đỗ xe công cộng. Thành phố cũng đã thực hiện chiến dịch dọn sạch vỉa hè, kẻ vạch phân làn cho người đi bộ và làn đỗ ô tô. Tuy nhiên, do sự bùng nổ phương tiện giao thông cá nhân và tốc độ đô thị hóa, tăng dân số cơ học diễn ra nhanh chóng, trong khi tốc độ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tĩnh chưa đáp ứng kịp cho nên phát sinh nhiều bất cập. Các chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” cũng không khả quan khi mà chỉ được một thời gian ngắn sau chiến dịch, vỉa hè lại bị chiếm dụng bởi những chiếc ô tô đậu bừa bãi trên một số tuyến đường.

Hầu hết các xe tại địa điểm đỗ này đều lấn lên vỉa hè, vào phần đường dành cho người đi bộ.

Qua khảo sát tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Hà Nội, nhóm phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luật nhận thấy, hiện thành phố còn tồn tại tình trạng nhiều bến xe, điểm trông giữ xe “dù” tự phát, gây mất trật tự, mất an toàn và ùn tắc giao thông. Các điểm đỗ xe phân bổ chưa hợp lý, gây khó khăn trong công tác quản lý, khai thác và mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông. Nhiều điểm đỗ xe, bãi đỗ xe đều không đáp ứng tiêu chuẩn, kỹ thuật theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Như tại ngã ngã ba Trần Nhân Tông - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội). Khi chúng tôi có mặt tại địa điểm này vào chiều ngày 31/5 đã ghi nhận được hàng loạt các hình ảnh sai phạm về điểm đỗ. Tại đây tồn tại khá phức tạp tình trạng vỉa hè, lòng đường thành bãi đỗ xe ô tô tùy tiện gây ùn tắc giao thông và mất mỹ quan đô thị. Cụ thể là, cho dù đã được kẻ vạch dưới lòng đường (cho phép đỗ xe - vạch do Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép) nhưng Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội tại khu vực này đã không yêu cầu các chủ xe dừng đỗ đúng vị trí. Tất cả các xe đều được sắp xếp lấn sang ngoài vạch cho phép - chiếm dụng phần lớn vỉa hè tại khu vực. Việc đỗ xe tràn lan trên vỉa hè đã tuyến đường này mất mỹ quan và làm cho cho người đi bộ không có chỗ đi trên vỉa hè.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan chức năng có thẩm quyền cần có chế tài mạnh để xử lý những vi phạm trật tự giao thông đô thị đặc biệt là chính đơn vị vi phạm lại là Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội. Cần xem xét lại việc quản lý khu vực dừng đỗ xe tại khu vực này. Cũng hy vọng chính quyền địa phương sớm xử lí nghiêm những trường hợp đỗ ô tô sai phạm để trả lại một vỉa hè, lòng đường thoáng đãng hơn cho người dân.

Gia Linh/KD&PL

Nguồn GĐ&PL: http://giadinhphapluat.vn/hai-ba-trung-o-to-lan-chiem-via-he-long-duong-cua-nguoi-di-bo-p49741.html