Hai bé gái chết đuối khi đạp vịt: Chủ thuyền chưa đăng kí giấy phép kinh doanh

Chủ hộ kinh doanh thuyền đạp vịt để xảy ra vụ 2 cháu bé chết đuối khi đi thuyền ở Hoài Đức (Hà Nội) chưa đăng kí giấy phép kinh doanh cho dịch vụ này.

Chiều 15/10, ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng công an xã Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, chiếc thuyền chở 5 người bị lật khiến 2 bé gái chết đuối là loại thuyền đạp vịt, được một hộ dân sống tại xã mua về để kinh doanh.

Theo vị công an xã, hộ gia đình này mới mua 2 chiếc thuyền đạp vịt được ít ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

"Hộ gia đình này mới mua 2 chiếc thuyền được ít ngày và việc kinh doanh chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép", ông Dũng cho hay.

 Người dân kéo đến khu vực xảy ra vụ lật thuyền. (Ảnh: CTV)

Người dân kéo đến khu vực xảy ra vụ lật thuyền. (Ảnh: CTV)

Như VTC News đưa tin, vào khoảng 21h ngày 14/10, chị Phạm Thị Lai (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng 2 con và 2 người cháu đến hồ nước bơi thuyền đạp vịt. Khi ra giữa hồ, thuyền bị lật úp.

Ngay khi đó, người dân phát hiện sự việc liền nhảy xuống hồ và cứu vớt được ba người. Một tiếng sau đó, thi thể bé gái 7 tuổi và 4 tuổi mới được tìm thấy.

Được biết, khu vực hồ nước này rộng hơn 3.000m2, độ sâu khoảng 2m. Người dân vào thuê thuyền đạp vịt với giá 10 nghìn đồng/người.

Vụ việc đang được Công an huyện Hoài Đức đang điều tra, làm rõ.

Mạnh Đoàn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-be-gai-chet-duoi-khi-dap-vit-chu-thuyen-chua-dang-ki-giay-phep-kinh-doanh-d504367.html