Hai bé trai bị đuối nước trong ao hàng xóm

Cuối chiều trời vẫn nắng nóng nên hai cháu trai rủ nhau xuống ao hàng xóm tắm. Do không biết bơi, lại gặp nước sâu nên hai cháu đã bị đuối nước thương tâm.

Ngày 10-7, ông Nguyễn Văn Thạch, chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết tại xóm 13A, xã Mỹ Thành vừa xấy ra vụ đuối nước khiến cháu Lê Kim Đạt 8 tuổi và Nguyên Vĩnh Đức 7 tuổi (đếu ở xóm 13A) tử vong.

Theo thông tin, vào cuối chiều ngày 9-7, hai cháu Đạt và Đức rủ nhau ra ao hàng xóm tắm. Do nước sâu, hai cháu lại không biết bơi nên đã bị đuối nước.

Đến hơn 18h cùng ngày bố mẹ 2 cháu không thấy con về liền rủ nhau đi tìm. Lúc đến ao hàng xóm phát hiện quần áo và dép trẻ con trên bờ bố mẹ của 2 cháu liền hô hoán mọi người cùng trợ giúp tìm kiếm dưới ao nước. Sau một lúc ngụp lặn mọi người đã tìm thấy 2 cháu đưa lên bờ, bằng biện pháp sơ cứu nhưng các cháu đã không qua khỏi.

Hiện thi thể 2 nạn nhân đã được gia đình, người thân đưa về mai táng theo phong tục.

Hồ Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hai-chau-trai-bi-duoi-nuoc-trong-ao-hang-xom-500639/