Hai bé trai đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Chiều 17-3, tin từ UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai bé trai là anh em ruột đuối nước thương tâm.

NDĐT- Chiều 17-3, tin từ UBND xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai bé trai là anh em ruột đuối nước thương tâm.

Theo đó, khoảng 12 giờ 30 phút trưa 17-3, hai anh em là Trần Đức Hoàng (SN 2010) và Trần Mạnh Hùng (SN 2013), học sinh Trường tiểu học số 2 xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa lên nhà ông bà ngoại ở thôn Hà Nam, xã Thạch Hóa chơi. Khi ông bà ngoại đang bận việc nên không để ý, hai cháu rủ nhau ra đập nước Cây Xài ở gần nhà chơi, không may trượt chân xuống hồ. Khi người dân địa phương biết tin xuống cứu thì hai cháu đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, hai cháu là con của vợ chồng anh Trần Giáp Tý và Cao Thị Huế ở thôn Mã Thượng, xã Phong Hóa. Hiện, bố mẹ các cháu đi làm ăn tại TP Hồ Chí Minh, gửi các con cho ông bà nội nuôi dưỡng. Khi các cháu lên nhà ông bà ngoại chơi trong khi nghỉ học vì dịch Covid-19 thì gặp nạn.

Chính quyền địa phương đã cử đại diện đến thăm, chia buồn với gia đình hai nạn nhân.

HOÀNG PHÚC

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43655902-hai-be-trai-duoi-nuoc-thuong-tam-tai-quang-binh.html