Hai bé trai ở Hà Tĩnh mất tích dưới đập nước, tìm thấy 1 thi thể

Hai bé trai đi tắm ở đập Khe Xai (xã Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh) không may bị đuối nước. Lực lượng chức năng phối hợp với người dân đã tìm thấy 1 thi thể.

Chiều 29/3, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân cho biết, hai bé trai rủ nhau đi tắm ở khu vực đập Khe Xai trên địa bàn, dẫn đến đuối nước.

Cụ thể, khoảng 13h chiều cùng ngày, người dân đi qua khu vực đập Khe Xai thì phát hiện trên bờ có 2 bộ quần áo học sinh và giày dép nhưng không thấy người. Nghi có học sinh đuối nước, người dân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Một người dân sinh sống tại địa phương cho biết, trước đó có hai học sinh nam xuống đập Khe Xai để tắm mát. Người thân của 2 em đang bị mất tích cũng xác nhận các con của họ hiện chưa về nhà.

Quần áo của hai nam sinh tìm thấy trên bờ. Ảnh: TL

Danh tính của 2 em này được xác định là Đào Văn L. và Lê Mạnh A. (đều 12 tuổi, cùng ngụ tại thôn Đông Sơn, xã Thạch Xuân).

Nhận được thông tin, chính quyền xã Thạch Xuân phối hợp với người dân triển khai công tác tìm kiếm. Đến 16h cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy em Đào Văn L. dưới đập nước, trong tình trạng đã tử vong. Hiện công tác tìm kiếm nam sinh còn lại vẫn đang tích cực được triển khai.

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm hai nam sinh dưới đập nước. Ảnh: TL

“Cả 2 em này đều đang học lớp 6 của một trường THCS trên địa bàn xã. Đây là đập thủy lợi, chứa nước để phục vụ tưới tiêu nên rất sâu. Có thể trong lúc tắm, các em không may sẩy chân xuống chỗ nước sâu nên bị đuối nước”, lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân nói.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Thạch Xuân, xung quanh khu vực đập Khe Xai, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm.

Thiện Lương

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hai-be-trai-o-ha-tinh-mat-tich-duoi-dap-nuoc-tim-thay-1-thi-the-2265033.html