Hai bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng ở Huế nói gì khi xuất viện?

Sau khi được trao giấy xuất viện, hai bệnh nhân người Anh nhiễm Covid-19 bày tỏ xúc động và cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngày 7/4, Bệnh viện Trung ương Huế cho 2 bệnh nhân cuối cùng trong số 4 ca mắc Covid-19 điều trị tại đây xuất viện. Đây là bệnh nhân số 30, 31, đều quốc tịch Anh, có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với virus corona.

Nhận giấy ra viện, hai bệnh nhân này xúc động nói: "Bệnh viện Trung ương Huế chăm sóc chữa trị theo cách tốt nhất để chúng tôi có thể phục hồi và vượt qua Covid-19. Tôi rất xúc động và trân trọng biết ơn. Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ quãng thời gian ở đây, tại khu vực cách ly này”, bệnh nhân thứ 30 chia sẻ.

GS.TS Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, lúc mới vào điều trị, các bệnh nhân có cảm giác lo sợ và đôi khi kèm theo cả sự thất vọng.

Hai bệnh nhân Covid-19 ở Thừa Thiên - Huế được xuất viện. (Ảnh: N.Đ.T)

Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ và nhân viên y tế bệnh viện chăm sóc, họ cập nhật được tình hình, diễn tiến của dịch Covid-19 ở trên thế giới, các bệnh nhân cảm thấy hài lòng khi được điều trị tại đây.

Xuất viện, 2 bệnh nhân được đưa về Sun & Sea Resort ở huyện Phú Vang tạm lưu trú để trưa 8/4 vào Đà Nẵng, bay ra Hà Nội và về Anh.

Nữ bệnh nhân số 30 (66 tuổi) nhập viện ngày 8/3 với kết quả dương tính virus corona, được điều trị hơn 1 tháng tại bệnh viện.

Riêng nam bệnh nhân số 31 (49 tuổi) được phát hiện nhiễm virus corona vào ngày 7/3 khi đang du lịch tại Quảng Nam. Ba ngày sau, bệnh nhân được chuyển ra cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị theo yêu cầu của người này.

Cả 2 bệnh nhân số 30 và 31 đều đi trên chuyến bay VN54 cùng bệnh nhân số 17 (trú ở Hà Nội) từ London về sân bay Nội Bài vào sáng 2/3.

Bệnh viện Trung ương Huế trước đó cho 2 bệnh nhân số 33 và 49 xuất viện sau khi có kết quả âm tính 2 lần với Covid-19.

Video: Những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống virus corona

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc/hai-benh-nhan-mac-covid-19-cuoi-cung-o-hue-noi-gi-khi-xuat-vien-ar538560.html