Hai bệnh nhân người Anh ở Đà Nẵng âm tính với Covid-19

Sau thời gian cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 2 người Anh đã âm tính với Covid-19.

Ngày 13/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng thông báo kết quả xét nghiệm 3 bệnh nhân Covid-19 (2 người Anh, 1 người Việt) và những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân này.

2 người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng là bệnh nhân số 22, 23 đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân số 22 đang theo dõi bệnh tăng huyết áp, hiện tại huyết áp bình thường, không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 8 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với Covid-19.

Khách sạn Vanda và Siêu thị Điện máy Xanh, nơi các bệnh nhân 22, 23, 35 lưu trú, làm việc.

Khách sạn Vanda và Siêu thị Điện máy Xanh, nơi các bệnh nhân 22, 23, 35 lưu trú, làm việc.

Bệnh nhân số 23 không có bệnh cảnh nền, hiện không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 8 đến 12/3 bình thường. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 10/3 âm tính với Covid-19.

Bệnh nhân số 35 (nữ nhân viên Siêu thị Điện máy Xanh) hiện tại không sốt, không ho, không khó thở, X-quang phổi từ ngày 10 đến 12/3 bình thường.

"Hiện đã lấy mẫu xét nghiệm lần 3 đối với bệnh nhân số 22, 23 và lấy mẫu xét nghiệm lần 2 với bệnh nhân số 35, đang chờ kết quả. Ngành Y tế thành phố đang tiếp tục điều tra, áp dụng các biện pháp cách ly đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 22, 23 và 35, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm đối với toàn bộ các trường hợp này",Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết.

Cũng theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính 70 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân số 35 và 132 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 22, 23.

Video: Cận cảnh khách sạn Vanda và Siêu thị Điện máy Xanh đang đóng cửa

XUÂN TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/hai-benh-nhan-nguoi-anh-o-da-nang-am-tinh-voi-covid-19-ar533102.html