Hai bệnh viện lớn tại Hà Nội lên tiếng về chiêu lừa 'con đang cấp cứu'

Liên quan đến chiêu lừa 'con đang cấp cứu' phải chuyển tiền gấp để được chữa trị, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng về vấn đề này.

Theo đó, GS.TS Trần Bình Giang - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) khẳng định, trong ngành y, tính mạng của người bệnh là quan trọng nhất và được đặt lên trên hết. Viện phí là quy định bắt buộc nhưng không phải là điều kiện để thực hiện có hay không việc cấp cứu/phẫu thuật cho người bệnh cấp cứu, không có chuyện phải chuyển tiền cấp cứu trước rồi mới được chữa trị.

Cùng quan điểm này, PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trong ngành y có câu "cứu người như cứu hỏa", tuyệt đối không thể có chuyện người nhà phải chuyển tiền xong mới được cấp cứu.

PGS Điển chia sẻ, các trường hợp bị lừa chuyển tiền gần đây đều là học sinh, đang đi học, nếu có sự cố xảy ra, nhà trường, thầy cô giáo sẽ là người phải kết nối với cha mẹ, chứ không thể là những cuộc gọi xưng danh bệnh viện yêu cầu chuyển tiền.

Trước đó, tối 14/3, hàng loạt phụ huynh nhiều trường tại Hà Nội nhận được thông tin cảnh báo về chiêu lừa "con đang cấp cứu". Đáng nói, một trường hợp lừa con đang cấp cứu tại BV Việt Đức bị lừa chuyển tiền 2 lần.

(*) Nguồn: Dân Trí

Thực hiện : Mai Phương - Triệu Thị Viện

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hai-benh-vien-lon-tai-ha-noi-len-tieng-ve-chieu-lua-con-dang-cap-cuu