Hai bố con bị khởi tố vì giết người

Ngày 16-5, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên cho biết: Đơn vị phối hợp với các đơn vị chức năng tích cực điều tra, truy bắt Phạm Văn Xương, SN 1971, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên để điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại địa bàn gần 3 ngày trước đó.

Trong men say, Xương và con trai đã gây nên cái chết cho hai bố con nạn nhân; bản thân đối tượng cùng các nạn nhân có quan hệ họ hàng rất gần gũi; không những thế, nhà của họ chỉ cách nhau vài trăm mét…

Khi lễ mai táng cho 2 nạn nhân được tổ chức xong cũng là lúc không khí gia đình nạn nhân nặng nề, u ám hơn bao giờ hết. Mất mát quá lớn và quá đường đột khiến không ai có thể tin được. Vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống; vì trong người có hơi men, vì vài câu nói không lọt tai và vì cố chấp, không chịu bỏ qua cho nhau mà vụ án mạng đau lòng đã xảy ra….

Theo tài liệu của cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên: Chiều 13-5, anh Phạm Văn Thế, SN 1976, trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ tổ chức ăn uống và có mời anh Nguyễn Văn Miên, SN 1970 cùng Phạm Văn Xương, SN 1971 (trú cùng thôn) tham gia. 17g cùng ngày, anh Miên và Xương có mặt. Đến 18g, sau khi ăn cơm, uống rượu xong, giữa Xương và anh Miên xảy ra mâu thuân, xô xát với nhau. Được mọi người can ngăn, hai bên dừng lại và Xương bỏ về.

Những tưởng mọi việc dừng lại ở đó nhưng Xương chạy về nhà để lấy dao rồi cùng con trai là Phạm Thanh Sơn, SN 1995 quay lại gặp anh Miên để “xử”. Nhìn thấy anh Miên đứng trước cổng nhà anh Thế, không nói câu nào, Xương cùng con trai xông vào đánh anh Miên; sau đó Xương cầm dao chém anh Miên nhiều nhát khắp cơ thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Phạm Thanh Sơn đã bị CA tỉnh Hưng Yên bắt tạm giam. - Phạm Văn Xương đang bị CQCA truy bắt. ẢNH:LINH ANH

Gây án xong, Xương và con trai lên xe về nhà. Khi đến khu vực Quán Giếng, cách nhà anh Thế khoảng 400m, Xương nhảy xuống xe và bảo con về trước. Lúc này, Xương cầm con dao đi bộ, mục đích để vứt xuống sông gần nhà phi tang. Tiếp đến, Xương về nhà lấy 1 con dao khác giắt sau lưng và lên chiếc xe Honda Dream màu nâu, BKS 89H1-041.83 của gia đình phóng đi.

Đang chạy xe, Xương nhìn thấy ông Nguyễn Văn Bé, SN 1947, trú cùng thôn (là bố anh Miên) đi bộ ở đường làng. Lúc này, đối tượng xuống xe, xông đến hung hãn chém ông Bé nhiều nhát rồi lên xe bỏ trốn. Nạn nhân Nguyễn Văn Bé được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bị mất nhiều máu nên đã tử vong. Thông tin nhanh chóng được báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo về vụ án, Phòng CSĐTTP về TTXH, CA tỉnh phối hợp các phòng nghiệp vụ- CA tỉnh Hưng Yên và CA huyện Tiên Lữ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp khám nghiệm; đồng thời triển khai phương án truy bắt đối tượng, làm rõ vụ án.

Sau khi thu thập được thông tin và có đủ bằng chứng về hành vi phạm tội của hai bố con Phạm Văn Xương, ngày 15-5, cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người và quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng Phạm Văn Xương, Phạm Thanh Sơn về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS; đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Thanh Sơn. Do Phạm Văn Xương đang bỏ trốn nên cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên ra quyết định truy nã đối với Phạm Văn Xương.

Quyết định truy nã nêu rõ: “Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến CQCA, VKS hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo cho cơ quan CSĐT, CA tỉnh Hưng Yên, địa chỉ số 79A, đường Trưng Trắc, phường Minh Khai, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; ĐT: 0913.170.788 (ĐTV Nguyễn Xuân Trưởng)”.

2 ngày sau khi vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, lực lượng chức năng CA tỉnh Hưng Yên đã cử nhiều mũi trinh sát; rà soát mọi mối quan hệ của đối tượng để truy tìm manh mối. Được biết, Xương có 3 con, trong đó Phạm Thanh Sơn là con đầu, dưới còn hai con đang độ tuổi đi học. Đối tượng là người hay rượu và khi có hơi men lại thích chửi bới, gây gổ nên hàng xóm đều không muốn gần gũi với Xương. Bản thân Xương cũng từng có 1 tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-bo-con-bi-khoi-to-vi-giet-nguoi-115457.html