Hai bố con đồng phạm giết người

TAND tỉnh Hưng Yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Phạm Văn Xương, SN 1971 cùng con trai là Phạm Thanh Sơn, SN 1995; trú tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về tội 'Giết người'. 2 nạn nhân của vụ án là ông Nguyễn Văn B., SN 1947 và anh Nguyễn Văn M., SN 1970 (con trai ông B); trú tại cùng địa chỉ.

Theo cáo trạng, khoảng 17g chiều 13-5, Phạm Văn Xương và anh Nguyễn Văn M cùng một số người có đến nhà anh Phạm Văn Thế, 42 tuổi, trú cùng địa chỉ để uống rượu. Tại đây, Phạm Văn Xương đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với anh Nguyễn Văn M (là em họ) nhưng được mọi người can ngăn.

Bực tức, Xương về nhà gọi con trai Phạm Thanh Sơn mang theo con dao tự chế đến nhà anh Thế. Khi hai bố con quay sang nhà anh Thế, thấy anh M đứng ở cổng, Xương dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và người khiến anh M tử vong tại chỗ. Gây án xong, Xương ném con dao xuống sông rồi bỏ về nhà lấy 1 con dao phat giắt túi, lên xe máy lái đi.

Đi được vài trăm mét, thấy ông Nguyễn Văn B (bố đẻ anh M) đang đạp xe đi cùng chiều, đối tượng đã dùng dao chém ông B. Bị chém bất ngờ, nạn nhân vứt xe bỏ chạy vào nhà hàng xóm thì bị Xương lao theo dùng dao chém liên tiếp vào đầu khiến ông B gục tại chỗ.

Hai bố con Phạm Thanh Sơn (trái) và Phạm Văn Xương (phải). (Ảnh: L.A)

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Gây án xong, Xương bỏ trốn sang nhà một người bạn tên H (trú tại thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình) để tá túc và tránh sự truy đuổi của cơ quan chức năng.

Đêm cùng ngày, Xương theo xe hàng của bạn vào miền Nam để lẩn trốn. Khi đến địa phận tỉnh Quảng Bình, đối tượng định sẽ vượt biên sang Campuchia. Tuy nhiên, trước sự truy bắt của CQĐT cùng với sự động viên của gia đình, ngày 17-5, Xương đã đến CQCA để đầu thú.

Với tội ác đã gây ra, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên phạt Pham Văn Xương mức án tử hình về tội "Giết người"; còn bị cáo Phạm Thanh Sơn, bị tuyên phạt mức án 12 năm tù do là đồng phạm với bố đẻ về hành vi giết anh M.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-bo-con-dong-pham-giet-nguoi-129280.html