Hai bộ mặt chuyển nhượng của Inter và Milan

Trong khi Inter đang rốt ráo chốt nhân sự xong trước 30/6 để ngay lập tức bắt đầu kế hoạch phục thù tại Serie A mùa tới, Milan vẫn đang bất động.

Ở Milan lúc này, mọi thông tin chuyển nhượng đều chỉ xoay quanh hai cái tên. Đầu tiên, Romelu Lukaku, người đúng nghĩa là đang làm mọi thứ để trở lại kinh đô thời trang sau quãng thời gian ác mộng tại Chelsea. Hai, Paulo Dybala, "viên kim cương" sẽ trở thành cầu thủ tự do sau 30/6.

Bến đỗ của cả hai đều là Inter Milan. Không có CLB nào năng động trong việc chốt nhân sự như Nerazzurri tại Serie A lúc này. Thất bại cay đắng trước Milan trong cuộc đua vô địch mùa trước là động lực để Inter nỗ lực thay đổi.

 Lukaku và Dybala rất có thể sẽ trở thành đồng đội trong màu áo Inter mùa tới. Ảnh: GDS.

Lukaku và Dybala rất có thể sẽ trở thành đồng đội trong màu áo Inter mùa tới. Ảnh: GDS.

Phiên chợ tấp nập

Ý tưởng ban đầu của Inter chỉ là Dybala. Tham vọng của giám đốc chuyển nhượng Nerazzurri, Beppe Marotta, là tạo ra cặp tấn công Argentina, Lautaro Martinez-Dybala trên hàng tiền đạo. Mọi chuyện đều đi đúng hướng khi Marotta và Dybala có quan hệ tốt từ khi cả hai cùng làm việc tại Juventus.

Vấn đề lương bổng và đóng góp của Dybala đều nằm trong tầm kiểm soát của Inter. Thương vụ được dự tính chốt xong sớm. Phía Inter cũng dành sẵn áo số 21 cho chân sút sinh năm 1993.

Tuy nhiên, mọi chuyện bỗng thay đổi khi Lukaku tự liên lạc để tìm đường trở lại. Vụ chuyển nhượng Dybala bị gác lại. Tiền đạo người Bỉ thậm chí đề bạt với BLĐ Chelsea về việc cho phép mình được ra đi. Anh sẵn sàng giảm lương 40% lương để trở lại CLB cũ, và nhấn mạnh không muốn bất kỳ bến đỗ nào khác.

Phía Chelsea không cản Lukaku khi tiền đạo người Bỉ không thích nghi được với chiến thuật của HLV Thomas Tuchel. Gazzetta dello Sport cho biết thương vụ lúc này gần như đã hoàn tất. Phía Chelsea chấp nhận đề nghị mượn trị giá 10 triệu euro kèm điều khoản mua đứt của Inter.

Mọi thứ sẵn sàng tới mức Giám đốc Marotta chia sẻ công khai với báo chí: "Inter sẽ không công bố Lukaku trong hôm nay. Chắc chắn Lukaku có khả năng trở lại. Nhưng hai bên vẫn cần bàn bạc thêm. Hãy cùng chờ xem". Báo chí Italy cho biết Inter đã chuẩn bị xong buổi kiểm tra y tế cho chân sút người Bỉ.

Sky mô tả việc Lukaku trở lại Inter là "cú sốc" trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 tại Italy. GDS thì ngay lập tức nhấn mạnh Inter sẽ chơi với hàng công ba người Lukaku-Dybala-Lautaro kể từ mùa sau. Vài nguồn tin bên lề quả quyết HLV Simone Inzaghi vui mừng ra mặt khi Lukaku sắp trở lại.

Sự xuất hiện của Lukaku và cả Dybala khiến Inter buộc phải bán người để cân đối ngân sách và quỹ lương. Đây là điều vốn khiến những CĐV Inter không hài lòng nhưng vẫn phải chấp nhận trong hai mùa giải qua. Nerazzurri cần 60 triệu euro từ việc bán người trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này để cân đối thu chi.

Cái tên bị "hiến tế" đang được xem là Milan Skriniar. Trung vệ người Slovakia là lựa chọn số một của PSG trong quá trình nâng cấp hàng phòng ngự. Inter muốn 80 triệu euro tiền mặt cho thương vụ này, nhưng PSG đang tìm ra cách khiến Nerazzurri lung lay.

RMC Sport khẳng định PSG đang đề nghị 40 triệu euro kèm Achraf Hakimi hòng thuyết phục Inter nhả người. Đây là đề nghị đáng xem xét với Nerazzurri khi Hakimi vốn là người cũ của chính Inter. Tờ báo này còn khẳng định Hakimi không hạnh phúc tại đội bóng thủ đô nước Pháp và sẵn sàng trở lại sân Giuseppe Meazza.

Nếu chấp thuận phương án này, Inter coi như sẽ bán tiếp Denzel Dumfries, hậu vệ phải số một mùa trước để lấy chỗ cho Hakimi. Phía Inter định giá Dumfries 60 triệu euro khi Chelsea ngỏ ý muốn có trung vệ người Hà Lan.

Nếu đẩy đi cả Skriniar lẫn Dumfries để đổi lại Lukaku và Hakimi kèm tiền, Inter coi như lãi lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nếu nhìn trên khía cạnh nhân sự.

Ngoài câu chuyện liên quan tới Lukaku, Dybala, phía Inter cũng đang ráo riết tìm những mảnh ghép còn lại để làm dày đội hình. Nerazzurri đã chốt xong thủ môn Andre Onana và tiền vệ Henrikh Mkhitaryan theo dạng chuyển nhượng tự do, đạt thỏa thuận với tiền vệ Kristjan Asllani (Empoli), và đang tiếp xúc để mua nốt Gleison Bremer (Torino) và Raoul Bellanova (Cagliari).

Mục tiêu của Inter được Giám đốc Marotta nhấn mạnh là chốt nhân sự trước 30/6 nhằm giúp HLV Inzaghi có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Maldini vẫn đang chưa gia hạn hợp đồng với Milan. Ảnh: Reuters.

Vì sao Milan án binh bất động?

Ở nửa còn lại của kinh đô thời trang, Milan không có bất kỳ thương vụ nào đáng chú ý. Rossoneri nhắm hai mục tiêu lớn là Sven Botman và Renato Sanches (đều của Lille), nhưng chính sách trả giá cứng rắn của Giám đốc Paolo Maldini khiến Milan đều chưa thể có người.

Về cơ bản, Maldini đã thuyết phục xong Sanches và Botman về tương lai tại Milan. Hai ngôi sao này đều gật đầu với đội chủ sân Serie A. Cách mua người của Maldini là để cầu thủ tự gây sức ép với đội bóng chủ quản và giúp Milan tiết kiệm được tiền chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Milan không ngờ là PSG bất ngờ nhảy vào cuộc trong vụ Sanches. Đội bóng Pháp sẵn sàng trả giá gấp đôi Milan. Football-Italy mô tả đây có thể xem là "bước ngoặt" của Milan và Maldini trong kỳ chuyển nhượng này. Newcastle trong khi đó cũng trả giá gấp đôi Milan ở vụ Botman.

Nếu đánh mất hai ngôi sao này, Milan sẽ đối mặt với nhiệm vụ không đơn giản trong việc tìm người thay thế. Sanches vốn là phương án A của Milan trong việc thay thế Franck Kessie, người Maldini chấp nhận để ra đi tự do. Botman là người thay thế Simon Kjaer dính chấn thương nặng.

Cả hai đều đã được Milan liên hệ và thuyết phục suốt nửa năm qua. Tìm người mới vào lúc này đồng nghĩa với việc Milan mất đi quyền chủ động trong việc tìm kiếm nhân sự. Đây tuyệt đối là điều tối kỵ với đội bóng tham vọng như Rossoneri.

Báo chí Italy thì tin rằng lý do sâu xa khiến Milan im ắng trên thị trường chuyển nhượng là bởi quá trình đổi chủ vẫn chưa có kết quả. Redbird trên lý thuyết đã trở thành chủ mới của Milan, nhưng bên kiểm soát vẫn là Quỹ Elliot.

Chỉ 10 ngày tới, hợp đồng của Paolo Maldini sẽ đáo hạn. Việc chưa cam kết tương lai của nhân vật tối quan trọng này là điều khiến Milan chưa có được sự đồng bộ. Việc các vụ chuyển nhượng bị tắc ở khâu cuối cùng có thể xem là hệ quả.

Tuy nhiên, dù là lý do nào, việc Milan chưa có bất kỳ thay đổi nào về nhân sự cũng là điểm trừ của nhà ĐKVĐ San Siro trong quá trình cạnh tranh với đối thủ cùng thành phố. Mùa trước, Inter đã tự bắn vào chân trong cuộc đua vô địch và dâng Scudetto cho Milan, và đang làm tất cả để tăng cường sức mạnh nhằm đòi là ngôi vị số một.

Nếu Milan không có động thái cụ thể, Rossoneri chắc chắn sẽ tụt lại so với đối thủ cùng thành phố khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu.

Highlights Inter 3-0 Milan Lautaro Martinez lập cú đúp, trước khi Robin Gosens ấn định chiến thắng 3-0 cho Inter ở bán kết lượt về Cúp Quốc gia Italy 2021/22.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-bo-mat-chuyen-nhuong-cua-inter-va-milan-post1328242.html