Hai Bộ trưởng Israel thăm Hàn Quốc, ký FTA trong chương trình nghị sự

Israel và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương từ tháng 6/2016 và đây sẽ là FTA đầu tiên ký kết giữa Israel với một quốc gia Đông Á.

Hàn Quốc và Israel dự kiến ký FTA trong chuyến thăm của hai Bộ trưởng Israel tới Seoul từ ngày 10-13/5. (Nguồn: Ariang news)

Hàn Quốc và Israel dự kiến ký FTA trong chuyến thăm của hai Bộ trưởng Israel tới Seoul từ ngày 10-13/5. (Nguồn: Ariang news)

Thông báo ngày 9/5 của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, một phái đoàn Israel gồm Ngoại trưởng Gabi Ashkenazi và Bộ trưởng Kinh tế Amir Peretz sẽ sang thăm quốc gia Đông Bắc Á từ ngày 10-13/5.

Trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 4 ngày, các quan chức Israel sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Chung Eui-yong, Bộ trưởng Công nghiệp Moon Sung-wook và Bộ trưởng Thương mại Yoo Myung-hee, cũng như tham dự lễ ký thỏa thuận FTA song phương.

Chuyến thăm của phái đoàn Israel được kỳ vọng sẽ mang đến cơ hội “củng cố hoạt động tiếp xúc cấp cao, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 nước trước lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm tới”.

Israel và Hàn Quốc đã tiến hành đàm phán FTA từ tháng 6/2016 và đến ngày 21/8/2019, hai nước chính thức tuyên bố kết thúc đàm phán FTA.

Đây sẽ là lần đầu tiên Israel ký FTA với một quốc gia ở Đông Á và là một trong những cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới.

Hiệp định nhằm hỗ trợ công tác đa dạng hóa hoạt động xuất khẩu và mở cửa các thị trường mới đối với ngành công nghiệp Israel. Hàn Quốc là một đối tác thương mại quan trọng của Israel.

Năm 2020, Israel xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ trị giá 890 triệu USD sang Hàn Quốc và nhập khẩu trị giá 1,5 tỷ USD.

(theo Yonhap)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hai-bo-truong-israel-tham-han-quoc-ky-fta-trong-chuong-trinh-nghi-su-144607.html