Hai 'bóng hồng' xuất sắc đạt giải Kovalevskaia năm 2017

Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia được tổ chức nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ đang đến gần và kỷ niệm 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Sáng 6/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải thưởng cho hai nữ nhà khoa học xuất sắc. Ảnh: NT

Hai phó giáo sư đạt giải năm 2017 đều có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển khoa học của đất nước. Họ là: PGS.TS. Bác sỹ Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen – Protein, Đại học Y Hà Nội và PGS-TS Đinh Thị Bích Lân, Giảng viên cao cấp, Viện công nghệ sinh học, Trường Đại học Huế.

Trong đó, PGS.TS.BS Trần Vân Khánh (SN 1973) là người đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu liệu pháp điều trị gen, chuẩn đoán trước sinh một số bệnh lý di truyền và người mang gen, chuẩn đoán tiền làm tổ một số bệnh lý di truyền, bệnh lý ung thư...

PGS.TS Đinh Thị Bích Lân (SN 1960) đạt nhiều thành tích trong nghiên cứu về các loại kháng nguyên tái tổ hợp của một số mầm bệnh, que nhúng chuẩn đoán nhanh các bệnh truyền nhiễm, vắc xin tái tổ hợp phòng bệnh E.coli gây ra ở lợn, chế phẩm sinh học chứa kháng thể trong lòng đỏ trứng gà...

GS.TS Nguyễn Thị Doan, Nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng các nhà khoa học giao lưu với nữ sinh tại lễ trao giải. Ảnh: NT

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nhà toán học Nga lỗi lạc ở thế kỷ XIX, được hoạt động ở Việt Nam từ năm 1985 đến nay và trở thành giải thưởng cấp quốc gia uy tín dành cho các nhà khoa học nữ, tôn vinh những "bóng hồng" xuất sắc trên lĩnh vực mà chủ yếu là thế mạnh của nam giới.

Nông Thuyết

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-bong-hong-xuat-sac-dat-giai-kovalevskaia-nam-2017-20180306115513918.htm