Hai bức ảnh được chụp tại Việt Nam đoạt giải trong cuộc thi 'Giải Nhiếp ảnh gia Quốc tế Siena 2018'

TGTTO Mới đây, nhiều trang báo nước ngoài như The Guardian, Dailymail… tiết lộ một số tác phẩm xuất sắc của cuộc thi Siena International Photo Awards (Giải Nhiếp ảnh gia Quốc tế Siena). Đây là giải thưởng thường niên do Ý tổ chức, thu hút sự quan tâm của nhiều thợ chụp ảnh nổi tiếng. Cái nhìn và cảm nhận về thế giới của họ sẽ được thể hiện qua những hình ảnh đẹp nhất, hấp dẫn nhất và nổi bật nhất về địa điểm, con người và sự kiện trên trái đất.

Thật bất ngờ và vinh dự bởi trong 48.000 tác phẩm dự thi, hình ảnh người phụ nữ ngồi trên chiếc thuyền giữa rừng Tràm mà nhiếp ảnh gia Phạm Huy Trung chụp tại tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) được xướng tên trong hạng mục “Hành trình và Khám phá”.

Bức ảnh về những bó tăm hương nhuộm đỏ cả con đường được nhiếp ảnh gia Sian Koi Kua chụp tại một làng nghề truyền thống ở Quảng Phú (Việt Nam) gây ấn tượng mạnh. Hiện tác phẩm đang được trưng bày tại triển lãm “Beyond the Lens” ở Siena.

Đây là hình ảnh một con báo biển đang tấn công chim cánh cụt. Tác phẩm này của nhiếp ảnh gia người Mỹ Amos Nachoum, chụp ở đảo Pleneau.

Nhiếp ảnh gia người Ba Lan Bartlomiej Jurecki đã chụp bức ảnh về cuộc chăn cừu truyền thống được gọi là “Redyk”, diễn ra ở Mizerna, miền nam Ba Lan, với hơn 1.500 con.

Hạng mục “Vẻ đẹp của thiên nhiên” thuộc về nhiếp ảnh gia Francisco Negroni, đến từ Chile với hình ảnh sét đánh trong khi núi lửa Calbuco phun trào ở vùng Lagos, Chile.

Hình ảnh đầy cảm động về một đứa trẻ đang khóc trong trại tị nạn Tenkhali Rohingya đã được nhiếp ảnh gia KM Asad chụp năm ngoái. Được biết, hơn 646.000 người dân Rohingya của Myanmar đã cố gắng vượt biên giới để đến Bangladesh vào tháng 8/2017.

Một cặp báo tha xác của con hươu lên cành cây ở Kenya, là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Hetal Teeku Petal.

Bức ảnh này cho thấy một con tắc kè hoa dùng lưỡi để bắt chuồn chuồn, được Daniel Danilov chụp tại rừng Netanya ở Israel. Nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Tôi đã nấp sau bụi cây một lúc lâu mới săn được tấm ảnh. Lưỡi của tắc kè hoa còn dài hơn cơ thể nó”.

Nhiếp ảnh gia người Mỹ Mariusz Potocki đã chụp được bức ảnh đầy ấn tượng về những chú chim cánh cụt đứng trên tảng băng trôi ở eo biển Bransfield, Nam Cực.

Một cậu bé đang ôm con trâu ở Malaysia là tác phẩm của nhiếp ảnh gia Mohd Nazri Sulaiman, giành giải “Nhân vật và khuôn mặt hấp dẫn”.

Nhiếp ảnh gia Jacopo Rigotti đã chụp lại khoảnh khắc chim rẻ quạt mẹ đang cho con ăn trong một thân cây, ở Trentino, Ý.

Đây là hình ảnh cặp kền kền và con chó săn đang tranh miếng mồi trong Vườn Quốc gia Kruger ở Nam Phi, được chụp bởi Willem Kruger.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Lorraine Turci giành vị trí thứ ba trong hạng “Hành trình và Khám phá” với bức ảnh đầy ấn tượng về một chiếc thuyền bị sóng biển tấn công dữ dội.

Nhiếp ảnh gia Md Zakirul Mazed Konok đã đem đến một cái nhìn đầy thú vị về cuộc sống thiên nhiên ở Bangladesh. Ban đầu chính chú ếch chủ động muốn diệt đàn kiến nhưng tình thế đã đảo ngược nhờ sức mạnh của tinh thần đồng đội của anh em nhà kiến.

Nhiếp ảnh gia người Đức Thomas Kalak đã chụp toàn cảnh tòa nhà cao nhất thế giới, tòa nhà chọc trời Burj Khalifa ở Dubai. Bức ảnh này đã mang lại cho ông Kalak giải thưởng ấn tượng về thể loại kiến trúc và không gian đô thị.

Cùng giành giải trong hạng mục trên là tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Đức Klaus Bittner. Ông đã chụp những mái nhà trên đảo Sylt, phía bắc nước Đức. Với thiết kế độc, lạ, bức ảnh đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Hình ảnh ngọn núi đầy màu sắc và sinh động, thuộc bán đảo Snæfellsnes, phía tây Iceland, đã giúp nhiếp ảnh gia Timothy Moon giành giải “Vẻ đẹp của thiên nhiên”.

HOÀI AN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/hai-buc-anh-duoc-chup-tai-viet-nam-doat-giai-trong-cuoc-thi-giai-nhiep-anh-gia-quoc-te-siena-2018-16787.html