Hai cây cầu hư hỏng ở 1 thôn, dân điêu đứng không có lối đi

Nhiều người dân tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại, khi 2 cây cầu dân sinh trên địa bàn bị hư hỏng nặng.

Mới đây, PV báo Người Đưa Tin nhận được phản ánh của nhiều người dân tại thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế về việc 2 cây cầu dân sinh có tên là Rào Đình và Mụ Rết trên địa bàn xuất hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, khiến cho người dân gặp rất nhiều khó khăn trong việc đi lại. Ngoài ra, nó còn tiềm ẩn mối nguy hiểm rình rập rất dễ xảy ra tai nạn cho người dân.

Cây cầu Mụ Rết hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Để làm rõ thông tin phản ánh, PV đã có mặt tại 2 cây cầu trên để ghi nhận. Theo quan sát, cả 2 cây cầu này đều đã hư hỏng và xuống cấp rất nghiêm trọng. Để có thể di chuyển ra vào thôn Thủy Cam và đường quốc lộ, không cách nào khác người dân ở xóm bãi Đáp phải đi ngang qua cầu Mụ Rết.

Tuy nhiên, trên cây cầu này lại tiềm ẩn mối nguy hiểm rất lớn, khi phần móng của cầu chỉ được chằng chống tạm thời bằng các thanh tre, thanh gỗ. Phần lan can của cầu cũng đã bị gãy đổ.

Mối nguy hiểm rình rập khi người dân đi lại qua cây cầu đã xuống cấp.

Cách đó không xa là cây cầu Rào Đình. Cây cầu này gần như hư hỏng hoàn toàn, người dân cũng như các phương tiện không thể di chuyển qua lại được. Việc đào móng cầu nhưng chưa tiến hành sửa chữa khiến cho nó không sử dụng được, người dân buộc phải lội suối, trèo lên thành cầu để di chuyển, điều này rất nguy hiểm và dễ xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Ông Hà Ngọc Văng (49 tuổi), một người dân sống tại thôn Thủy Cam cho biết, ông cũng như nhiều người dân khác trên địa bàn gặp khó khăn trong việc đi lại trên 2 cây cầu bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Cây cầu Rào Đình dù đã được khởi công tu sửa nhưng tiến độ vẫn không được đảm bảo.

Theo ông Văng, trước đây, cây cầu hư hỏng nặng nhưng vẫn còn đi lại dè chừng được, từ khi chính quyền có ý định sửa lại móng cầu và tiến hành đào móng thì việc đi lại của người dân hoàn toàn bị chia cắt.

"Để có thể đi lại được trên 2 cây cầu, người dân sống 2 bên bờ phải băng suối, leo thành cầu hoặc đi một quãng đường rất xa. Điều này tiềm ẩn mối nguy hiểm rất lớn cho người dân khi không may xảy ra tai nạn", ông Văng nói.

Người dân bất chấp mối nguy hiểm leo lên thành cầu để đi.

Trong khi đó, ông Trần Công Phong (46 tuổi), một người dân khác sống ở thôn Thủy Cam cho hay, ông và nhiều người dân sống xung quanh khu vực này hết sức bức xúc về 2 công trình cầu Rào Đình và cầu Mụ Rết. Đặc biệt, qua việc chính quyền đào đất và để nguyên hiện trạng, không tiến hành sửa chữa khiến chúng tôi không thể đi lại một cách thuận tiện được. Ông rất mong các cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành sửa lại 2 cây cầu, để việc đi lại của người dân được an toàn và thuận tiện hơn.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PV, ông Trần Văn Hữu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy thông tin, chính quyền địa phương cũng đã có phương án để sửa chữa 2 cây cầu trên địa bàn. Hiện, ban Kinh tế hạ tầng đang làm chủ đầu tư tại công trình cầu Rào Đình.

"Còn thời gian hoàn thành công trình này tôi vẫn chưa nắm rõ được, riêng cây cầu Mụ Rết các quy trình thiết kế đã được hoàn thiện. Tuy nhiên, để công trình này được khởi công thì chúng tôi vẫn đang chờ kinh phí", ông Hữu nhấn mạnh.

Nguyễn Trọng - Công Định

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/hai-cay-cau-hu-hong-o-1-thon-dan-dieu-dung-khong-co-lo-i-di-a376615.html