Hai cha con bị bắt giữ khi tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo

Ngày 7.12, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép gần 1 tấn pháo các loại để buôn bán, sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.

Khám xét chỗ ở của đối tượng Nguyễn Đăng Mười, cơ quan công an thu giữ gần 1 tấn pháo

Cụ thể, hai đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Đăng Mười (41 tuổi) và Nguyễn Đăng Minh (19 tuổi, là con trai của Nguyễn Đăng Mười), cùng trú tại xã Hưng Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 6.12, từ nguồn tin của người dân và qua công tác trinh sát, phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì phối hợp với các lực lượng liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và những nơi liên quan đến Nguyễn Đăng Mười. Tại các địa điểm khám xét, cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 27 thùng pháo các loại với tổng trọng lượng hơn 900kg; 2 xe ô tô, 6 điện thoại di động và 25 triệu đồng tiền mặt...

Cơ quan Công an tống đạt quyết định giữ người đối với Nguyễn Đăng Mười (ngoài cùng bên phải)

Trước đó, vào ngày 29.11, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã bắt quả tang một giám đốc doanh nghiệp tàng trữ trái phép 50 hộp pháo với tổng trọng lượng gần 70kg.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM PHÚ

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/phap-luat/artmid/622/articleid/24561/hai-cha-con-bi-bat-giu-khi-tang-tru-trai-phep-gan-1-tan-phao