Hai chàng trai 'ăn nên làm ra' nhờ dịch vụ kỳ quặc - xin thôi việc hộ người khác

Dịch vụ xin nghỉ việc ra đời đáp ứng nhu cầu của những nhân viên ngại không dám xin nghỉ vì sợ tăng gánh nặng cho đồng nghiệp. Đây cũng chính là công việc đã giúp hai chàng trai người Nhật ăn nên làm ra, tiếp nhận khoảng 300 lượt khách mỗi tháng.

Người lao động Nhật luôn ý thức sâu sắc rằng mình là thành viên của một nhóm và nặng trách nhiệm với đồng nghiệp. Tuy nhiên, ý thức này đôi khi khiến họ mắc kẹt trong công việc, nhất là khi công việc không phù hợp với năng lực và tính cách của họ.

Họ ngại ngùng và không dứt khoát chấm dứt công việc khiến tâm lý luôn bị đè nặng, hay mệt mỏi, stress và dễ rơi vào trạng thái trầm cảm. Theo nghiên cứu, áp lực công việc là một trong những nguyên nhân chính khiến số lượng người tự tử mỗi năm của Nhật Bản tăng cao.

Hiểu được tâm lý này, hai chàng trai Toshiyuki Arano và Yuichiro Okazaki đã sáng lập nên dịch vụ xin thôi việc hộ có tên Exit vào năm 2017. Họ mong muốn thông qua dịch vụ này người lao động sẽ thoải mái và bớt dằn vặt hơn, có thể tự do chọn cho mình công việc mơ ước để theo đuổi.

Toshiyuki Arano (phải) và Yuichiro Okazaki là hai nhà đồng sáng lập Exit. Ảnh: Japan Times.

Toshiyuki Arano (phải) và Yuichiro Okazaki là hai nhà đồng sáng lập Exit. Ảnh: Japan Times.

Exit là trung gian xử lý mọi liên lạc giữa khách hàng và công ty cũ. Khách hàng sẽ chuẩn bị đơn từ chức để Exit chuyển tới công ty, đồng thời Exit sẽ chuyển mọi giấy tờ từ công ty cho khách hàng, chẳng hạn như rishokukyo - đơn công nhận cá nhân này không còn là lao động thuộc công ty và đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp cũng như những khoản hỗ trợ khác của chính phủ.

“Khi mới bắt đầu, chúng tôi tưởng đây là công việc đơn giản, nhẹ nhàng. Nhưng chúng tôi bất ngờ khi mọi người liên hệ và nói những câu như 'Làm ơn cứu tôi', 'Tôi muốn chết'. Nhu cầu của khách hàng lớn hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của chúng tôi“. Yuichiro Okazaki nói.

Công việc ý nghĩa này không những đem lại những lợi ích tinh thần to lớn cho người dân Nhật Bản. Họ sẽ giảm bớt rắc rối, cảm thấy được đồng hành và hỗ trợ để tìm được việc làm ưng ý, lo cho cuộc sống cá nhân và những người xung quanh. Nói rộng hơn còn giúp Nhật Bản giảm thiểu lượng người tự tử hàng năm vì mệt mỏi với công việc. Đồng thời, giúp hai anh chàng đồng sáng lập nhận được khoản tiền đáng mơ ước mỗi tháng.

Công ty của hai chàng trai bắt đầu cung cấp dịch vụ xin nghỉ việc hộ từ đầu năm ngoái và bây giờ, mỗi tháng họ xử lý khoảng 300 đơn hàng. Mức phí xin nghỉ hộ cho nhân viên toàn thời gian là 450 USD, còn nhân viên bán thời gian là 360 USD. Những khách hàng cũ sẽ được giảm giá 90 USD.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sinh-vien-tv/hai-chang-trai-an-nen-lam-ra-nho-dich-vu-ky-quac-xin-thoi-viec-ho-nguoi-khac-3857314.html