Hai cháu bé đi lạc trong rừng: 'Ôm nhau ngủ suốt đêm'

Sau khi bị lạc, hai cháu bé đã ôm nhau ngủ suốt đêm trong rừng, khi được tìm thấy, cả hai cháu đều trong tình trạng kiệt sức vì đói.

Xung quanh xôn xao vụ hai cháu nhỏ đi lạc trong rừng suốt đêm, tối ngày 5/2, trao đổi với báo Đất Việt, đại diện UBND huyện Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận và cho biết, lực lượng chức năng đã tìm được hai cháu nhỏ vào sáng cùng ngày.

"Sự việc xảy ra là do bố mẹ của hai cháu cãi nhau, người bố đưa hai con vào rừng để không muốn nhìn thấy vợ. Trong lúc đi, các con kêu đói bụng nên người bố để hai con ở lại rồi đi mua sữa. Đến lúc quay trở lại thì không thấy các con đâu nên đi tìm", đại diện UBND huyện Vũ Quang cho biết.

Theo vị đại diện này, do đến khuya cũng không thấy chồng và con về nhà, vợ anh anh Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi, trú xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang) đã nhờ công an hỗ trợ tìm kiếm. Sau đó, người thân thấy anh Thắng quay về một mình trong tình trạng mệt mỏi, tinh thần hoảng loạn nhưng không thấy hai con trai.

Hai cháu bé được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức vì đói, rét. Ảnh: TPO

"Lực lượng chức năng tìm được hai cháu vào khoảng 9h sáng ngày 5/2. Thời điểm tìm thấy, cả hai cháu đều trong tình trạng kiệt sức do bị đói, bị rét. Ở Hà Tĩnh thời tiết đang rất lạnh, nhất là trong rừng thì gió càng lạnh hơn, cũng may mà lực lượng chức năng tìm thấy hai cháu kịp thời, nếu để sang một ngày nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra", đại diện UBND huyện Vũ Quang cho biết thêm.

Nói về việc này, cùng ngày, Thượng tá Hoàng Huyền - Trưởng Công an huyện Vũ Quang cho biết, lực lượng tìm kiếm tìm thấy 2 con của anh Thắng cách bìa rừng khoảng 3 - 4 km.

"Khi được đưa về nhà, cả 2 cháu bé này tâm lý khá ổn định, chỉ kêu đói. Qua nói chuyện, 2 cháu bình tĩnh kể lại sau khi bị thất lạc, hai anh em đã tìm đến khu vực cao, ôm nhau ngủ suốt đêm trong rừng. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hai anh em định men theo dòng nước chảy của con suối để ra khỏi cánh rừng thì được tìm thấy", Thượng tá Huyền nói.

Cũng theo Thượng tá Huyền, anh Thắng có biểu hiện tâm thần, hoang tưởng, gần đây thường để xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Được biết, hai con của anh Thắng là cháu Nguyễn Tuấn H. (11 tuổi) và Nguyễn Tuấn H. (8 tuổi).

Thanh Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/hai-chau-be-di-lac-trong-rung-om-nhau-ngu-suot-dem-3396394/