Hai cháu bé tử vong dưới ao nước khi mẹ gửi về nhà bà ngoại

Gửi 2 cháu nhỏ ở nhà bà ngoại để đi làm đồng, khi về đón thì người mẹ phát hiện hai con tử vong dưới ao cá.

Hình minh họa

Hình minh họa

Sáng 19/7, chị Nguyễn Thị B. (trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) gửi hai con là Nguyễn Văn S. (4 tuổi) và em gái là Nguyễn Thị L.A. (3 tuổi) ở nhà bà ngoại để đi làm đồng.

Đến chiều tối cùng ngày, chị về nhà ngoại đón con thì không tìm thấy hai cháu đâu. Cả nhà hốt hoảng chia nhau đi tìm, sau đó phát hiện hai cháu đuối nước dưới ao cách nhà khoảng 10m.

Mọi người đưa hai cháu đến trạm y tế xã để cấp cứu nhưng được xác định đã tử vong trước đó.

Chiều cùng ngày, thi thể một người phụ nữ được người dân phát hiện trên sông Lam đoạn chảy ra địa phận xã Thanh Giang (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đặng Thị T. (SN 1975, trú tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương) đã mất tích được người nhà tìm kiếm nhiều ngày qua nhưng không có thông tin.

Trước đó, vào sáng 18/7, cháu bé Nguyễn Đăng K. (3 tuổi) cùng chị là Nguyễn Thị H. (5 tuổi) cùng đi chơi ở trước nhà tại xã Quỳnh Thanh (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Cả hai chị em trượt chân rơi xuống ao nước, có người phát hiện kêu cứu nên bố hai cháu ra cứu được cháu K. đi cấp cứu, cháu H. được tìm thấy khi đã tử vong.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/hai-chau-be-tu-vong-duoi-ao-nuoc-khi-me-gui-ve-nha-ba-ngoai-462306.html