Hai cháu bé tử vong khi tắm ở sông Hậu

Ngày 16-3, UBND TP Long Xuyên, An Giang cho biết, lực lượng cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã tìm được thi thể hai cháu bé tắm ở sông Hậu bị đuối nước.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến hai cháu bé tử vong.

Khu vực xảy ra tai nạn khiến hai cháu bé tử vong.

Chiều 14-3, hai chị em họ gồm Đặng Thị Mỹ Th. (sinh năm 2009), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức và Nguyễn Hoài T. (sinh năm 2010) học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, đã ra Khu dân cư Tây Sông Hậu, ở phường Mỹ Phước thả diều cùng bạn bè. Sau đó, hai em đã ra rạch Tầm Bót giáp sông Hậu tắm. Đến tối cùng ngày, 14-3, gia đình không thấy hai cháu về nhà đi tìm kiếm nhưng không thấy, nên ra công an địa phương trình báo mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh An Giang đã phối hợp lực lượng chức năng TP Long Xuyên tổ chức tìm kiếm. Qua kiểm tra các thông tin, lực lượng xác định khả năng các cháu đuối nước khi tắm sông nên tập trung tìm kiếm. Đến khoảng 17 giờ, ngày 15-3, lực lượng chức đã tìm thấy thi thể hai cháu, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể của hai cháu cho gia đình lo hậu sự.

Trong ngày 16-3, đại diện UBND TP Long Xuyên đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ cho gia đình hai cháu.

Tin, ảnh: THANH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/43628702-hai-chau-be-tu-vong-khi-tam-o-song-hau.html