Hai chị em dâu lao động Việt ở Angola bị cướp sát hại

Đang ở nhà trọ tại Angola, anh Đ. và chị H. bị cướp xông vào cướp tài sản và đâm tử vong.

Chiều 25/5, ông Nguyễn Huy Hải, Trưởng Công an xã Trường Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, gia đình của nạn nhân Nguyễn Trọng Đ. (47 tuổi) và Trần Thị Thu H. (40 tuổi), quê xã Trường Lộc đang hoàn tất các thủ tục để đưa 2 thi thể xấu số từ Angola về quê mai táng.

Trước đó, vào ngày 23/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Angola cũng đã thông báo tin buồn về việc anh Nguyễn Trọng Đ. và chị Trần Thị Thu H. tử vong do bị cướp sát hại.

Theo nhà chức trách, khoảng 2h ngày 20/5, trong lúc ở nhà trọ tại Angola, anh Đ. và chị H. bị nhóm cướp xông vào tấn công để cướp tài sản. Chúng dùng dao đâm 2 nạn nhân nhiều nhát khiến cả 2 tử vong.

Được biết, nạn nhân Đ. và H. là 2 chị em dâu.

Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra vào năm 2016 và 2017, chị Hoàng Thị V. (29 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Thị Đ. (38 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) là lao động tại Angola bị một nhóm cướp ngoại quốc tìm tới nhà trọ đập cửa khống chế, sát hại.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-chi-em-dau-lao-dong-viet-o-angola-bi-cuop-sat-hai-a435340.html