Hai chị em đuối nước tử vong khi tắm hồ

Trong lúc tắm hồ, hai chị em ruột ở Hà Tĩnh sẩy chân xuống chỗ nước sâu. Sau một ngày, thi thể các nạn nhân mới được tìm thấy.

Hai nạn nhân vụ đuối nước là Nguyễn Thị Nhi (17 tuổi) cùng em gái ruột Nguyễn Hoàng Hương Giang (11 tuổi, trú xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Hồ Thượng Tuy nơi phát hiện hai nạn nhân đuối nước. Ảnh: Hà Vũ.

Theo ông Hoàng Văn Hiệp, Chủ tịch UBND xã Cẩm Sơn, trưa 14/8, Nhi cùng em gái đi làm đồng về. Do nắng nóng, oi bức nên cả hai rủ nhau xuống hồ Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, cách nhà khoảng 2 km tắm mát. Nhưng vì không biết bơi, hai em sẩy chân xuống chỗ nước sâu dẫn đến đuối nước tử vong.

Thấy hai con chưa về ăn cơm, người thân đi tìm thì phát hiện một số đồ dùng của hai nạn nhân trên bờ nên hô hoán người tìm kiếm.

Sau gần một ngày, thi thể hai nạn nhân mới được tìm thấy.

Hồ Thượng Tuy ở xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Hoàng Dương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hai-chi-em-duoi-nuoc-tu-vong-khi-tam-ho-post868990.html