Hai chị em gái bị cướp chặn đường, dùng dao uy hiếp để cướp tài sản lúc nửa đêm

Ngày 16/4, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ nghi can Đinh Hữu Phát (SN 1992, quê Kiên Giang) để điều tra về hành vi 'cưỡng đoạt tài sản'.

Đối tượng Phát (khoanh đỏ) bị các hiệp sĩ khóng chế để bàn giao cho công an điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 12/3, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được tin báo từ chị Bùi Thị Hà Trang (SN 1997) bị một nam thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa, uy hiếp để cướp tài sản khi đang đi cùng chị gái Bùi Thị Hoài (SN 1992) lúc nửa đêm.

Theo đó, vào lúc hơn 1h3 ngày 11/3, 2 chị em Trang đi xe máy qua vòng xoay Phú Mỹ (thành phố mới Bình Dương) theo hướng đường Đồng Khởi.

Trên đường đi, 1 thanh niên vờ hỏi đường 2 chị em để tiếp cận. Khi di chuyển đến gần ngã tư trường Nguyễn Khuyến (Thành phố mới Bình Dương), nam thanh niên hỏi đường lúc trước liền chặn đầu xe Trang.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, đối tượng cầm dao uy hiếp, yêu cầu 2 chị em đưa hết tiền, điện thoại, vàng bạc... nếu không đối tượng sẽ ra tay sát hại.

Hoảng sợ, cả 2 nạn nhân đã đưa tài sản gồm 1 túi xách, 1 điện thoại và 2 triệu tiền mặt… cho đối tượng.

Đạt được mục đích, tên cướp rồ ga bỏ đi sau đó. Tuy nhiên, biển số xe Exciter 68K1-148..., màu đỏ đen đã được chị em Trang ghi nhớ.

Tiếp nhận thông tin trình báo, qua phân tích các tình tiết, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận định đối tượng sẽ tiếp tục đi trộm, cướp trên đường nên đội đã lên kế hoạch theo dõi, mật phục để truy bắt thủ phạm.

Từ nhiều nguồn tin, tối 15/4, các hiệp sĩ phát hiện chiếc xe biển số như nạn nhân trình báo đang di chuyển trên đường tại Thành phố mới Bình Dương. Biết bị các hiệp sĩ bám theo, nam thanh niên đi xe Exciter liền tăng ga bỏ chạy, rồi ép xe hiệp sĩ Dương Hồ Tấn Minh làm anh ngã xe và bị thương.

Quyết tâm không để cho đối tượng trốn thoát, các hiệp sĩ tăng ga, truy đuổi đến đường Phạm Ngọc Thạch (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) thì ép gọn đối tượng, khống chế thành công, đưa về Công an phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Đinh Hữu Phát và thừa nhận đã ra tay cướp tài sản của 2 chị em Trang lúc rạng sáng ngày 11/3. Đối tượng được đội hiệp sĩ bàn giao cho công an phường Hòa Phú để tiếp tục điều tra mở rộng.

Uyên Châu

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/hai-chi-em-gai-bi-cuop-chan-duong-dung-dao-uy-hiep-de-cuop-tai-san-luc-nua-dem-post259695.info