Hai chị em họ bị bắt vì buôn lậu thuốc lá

Hai chị em họ dùng vỏ lãi vận chuyển gần 4.500 bao thuốc lá lậu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố hình sự về hành vi 'Vận chuyển hàng cấm'.

Tạng vật vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Tạng vật vụ vận chuyển thuốc lá lậu

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới- An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Tuyết Nga (sinh năm 1979) và Phạm Quốc Khải (sinh năm 1985, cùng trú xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, khi lực lượng chức năng tuần tra ở đoạn sông Ông Chưởng, thuộc xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, phát hiện hai chị em Nga đi trên chiếc vỏ lãi chở hàng hóa, nhưng cất giấu gần 4.500 gói thuốc lá lậu. Số thuốc lá này được để trong 12 bọc màu đen, cất giấu lẫn trong hàng hóa.

Tiến hành kiểm tra nhà của Nga, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ gần 950 bao thuốc lá ngoại.

Qua làm việc, Nga và Khải khai nhận số thuốc lá trên vận chuyển thuê cho một đối tượng lạ mặt đem về cất giấu tại nhà của Nga, sẽ có người khác lại nhận đưa đi tiêu thụ, với giá tiền công mỗi chuyến là 500.000 đồng.

Lê Thu

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/hai-chi-em-ho-bi-bat-vi-buon-lau-thuoc-la-106233.html