Hai chiến binh cực hữu nữa bị kết án tù trong vụ bạo loạn Điện Capitol

Thêm hai thành viên của nhóm chiến binh cực hữu Oath Keepers đã bị kết án tù vào thứ Năm (1/6) vì tội âm mưu nổi loạn và các tội danh khác liên quan đến tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021.

Thẩm phán quận Amit Mehta đã kết án Roberto Minuta 4 năm rưỡi tù giam và Edward Vallejo 3 năm tù, thấp hơn nhiều so với mức án 17 năm mà bên công tố đề nghị.

 Vụ tấn công điện Capitol ngày 6/1/2021. Ảnh: Reuters

Vụ tấn công điện Capitol ngày 6/1/2021. Ảnh: Reuters

Cả hai bị kết án một tuần sau khi thẩm phán Mehta kết án Stewart Rhodes, người sáng lập nhóm Oath Keepers, 18 năm tù vì tội âm mưu nổi loạn và các tội khác.

Vallejo đã nói chuyện với thẩm phán Mehta trước khi tuyên án, bày tỏ sự hối hận về hành động của mình và cầu xin thẩm phán cho phép anh ta thụ án tại nhà thay vì ở tù.

"Tôi ước gì mình chưa từng đến đó. Tôi vô cùng hối hận về tất cả những tuyên bố ngu ngốc mà mình đã đưa ra ở đó", Vallejo nói.

Vallejo không có mặt ở Điện Capitol vào ngày xảy ra vụ tấn công. Các công tố viên cho biết hắn đã ở tại một khách sạn ngoại ô Virginia, nơi Oath Keepers đã tổ chức một "lực lượng phản ứng nhanh" và cất giấu súng để nhanh chóng chuyển đến Washington nếu cần.

Thẩm phán Mehta cho biết ông quyết định đưa ra mức án thấp hơn cho Vallejo vì những lý do bao gồm tuổi tác (64 tuổi), sự hối hận và việc không tiến vào Điện Capitol hoặc làm hại các nhân viên thực thi pháp luật. Thẩm phán Mehta cũng ra lệnh cho Vallejo chấp hành một năm quản thúc tại gia sau khi mãn hạn tù.

Minuta, người đã cung cấp thông tin chi tiết về an ninh trong các cuộc biểu tình chính trị vào ngày xảy ra vụ tấn công, đã vào Điện Capitol cùng với các thành viên Oath Keepers khác và đã xô đẩy các sĩ quan cảnh sát trong khi hét lên những ngôn từ tục tĩu.

Rhodes đã nhận án tù dài nhất trong số hơn 1.000 người bị buộc tội liên quan tới vụ tấn công, nhằm mục đích ngăn chặn Quốc hội Mỹ xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử cuối năm 2020.

Ngoài Rhodes, ba đồng phạm khác đã bị kết án vào tuần trước từ 4 đến 12 năm tù. Hai trong số ba người được trắng án tội âm mưu nổi loạn nhưng bị kết án về các trọng tội khác.

Joseph Hackett và David Moerschel là 2 thành viên khác của Oath Keepers sẽ bị kết án vào thứ Sáu. Họ cũng bị kết tội âm mưu nổi loạn và các tội danh khác. Cơ quan công tố đã đề nghị mức án 12 năm tù cho Hackett và 10 năm cho Moerschel.

Hoàng Nam (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hai-chien-binh-cuc-huu-nua-bi-ket-an-tu-trong-vu-bao-loan-dien-capitol-post250056.html