Hai chú chó cưng của TT Biden tới sống ở Nhà Trắng

Hai chú chó cưng của ông Biden đã được chuyển tới Nhà Trắng sinh sống sau 4 ngày chủ nhân chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Hôm 24/1, hai chú chó chăn cừu giống Đức là Champ và Major của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chính thức chuyển tới sống trong Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC.

Champ và Major trở thành 2 chú chó đầu tiên sinh sống ở Tòa nhà số 1600 nằm trên Đại lộ Pennsylvania, kể từ sau thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Đệ nhất phu nhân Jill Biden bên chú chó Champ ở Nhà Trắng. (Ảnh: EPA-EFE)

Đệ nhất phu nhân Jill Biden bên chú chó Champ ở Nhà Trắng. (Ảnh: EPA-EFE)

Sau khi hai chú chó được đưa tới Nhà Trắng, Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã chia sẻ trên Twitter về cuộc sống của hai con vật cưng. Theo đó, chú chó Champ có bộ lông màu nâu sáng và mõm đen, còn Major có bộ lông màu đen với phần móng màu nâu sáng.

Hai chú chó cưng của ông Biden tới sống ở Nhà Trắng sau 4 ngày chủ nhân nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46. (Ảnh: Twitter)

Chú chó Champ được gia đình ông Biden nuôi từ tháng 12/2008 sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ mà ông Biden trở thành Phó Tổng thống đắc cử.

Chú chó cưng Major của ông Biden. (Ảnh: Twitter)

Còn chú chó Major mới được vợ chồng ông Biden nhận nuôi vào tháng 11/2018. Điều đặc biệt là Major được nhận nuôi chỉ trước vài tháng ông Biden chính thức thông báo ra tranh cử trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Major chạy nhảy bên ngoài Nhà Trắng. (Ảnh: Twitter)

Cộng đồng mạng không quên gửi lời chúc mừng tới hai chú chó chăn cừu giống Đức của tân Tổng thống Biden. Nhiều người còn hy vọng vợ chồng ông Biden sẽ đưa thêm cả những chú mèo tới Nhà Trắng sinh sống.

Những chú chó lâu nay trở thành loài động vật biểu tượng được các Tổng thống Mỹ đưa vào Nhà Trắng cùng sinh sống. Cụ thể, chú chó Airedale Terrier Laddie Boy của Tổng thống Warren G. Harding được biết tới là những “Chú chó đầu tiên” được đưa tới sống trong Nhà Trắng và thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo.

Tổng thống Mỹ gần nhất đưa thú cưng vào Nhà Trắng sống cùng là vợ chồng cựu Tổng thống Barack Obama và Michelle Obama. Thú cưng của ông Obama là cặp chó săn lội nước Bồ Đào Nha có tên Bo và Sunny.

Cặp chó săn lội nước Bồ Đào Nha có tên Bo và Sunny của vợ chồng Tổng thống Obama. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ đầu tiên sau gần 100 năm không nuôi thú cưng ở Nhà Trắng.

Ông Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1 trong buổi lễ được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất từ trước nay. Theo đó, Mỹ đã huy động khoảng 25.000 lính Vệ binh Quốc gia làm công tác bảo vệ cho lễ nhậm chức của ông Biden. Việc điều động số lượng lớn binh sĩ như trên là nhằm ngăn chặn nguy cơ những người ủng hộ ông Trump tiếp tục làm loạn như vụ xông vào Điện Capitol hôm 6/1.

Hai chú chó Champ và Major được đưa vào Nhà Trắng sinh sống với chủ nhân sau 4 ngày ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.

Trước đó, hôm 17/1, Hiệp hội Nhân đạo Delaware vốn là nơi giải cứu chú chó Major trước khi con vật được gia đình ông Biden nhận nuôi, đã tổ chức bữa tiệc nhậm chức "Đệ nhất khuyển" cho Major. Toàn bộ số tiền ủng hộ từ sự kiện là hơn 200.000 USD sẽ được dùng cho các hoạt động cứu hộ và bảo vệ động vật.

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/hai-cho-cung-cua-biden-toi-nha-trang-song-275877.html