Hai cô cháu bị sà lan đâm chết khi ngủ

Khoảng gần 6h sáng 28/2, trên tuyến sông Trẹm thuộc khóm 3, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chiếc sà lan số hiệu NĐ 2344 do Trần Văn Hạnh (quê Nam Định) điều khiển đã đâm vào nhà dân làm chết 2 người và 3 người bị thương.

Chiếc sà lan này đâm vào nhà chị Vương Thanh Nga (45 tuổi) và nhà người em ruột Vương Thanh Lâm cất liền kề nằm cạnh bờ sông Trẹm, cả 2 nhà đều là tiệm bán tạp hóa. Vụ tai nạn làm 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, chị Vương Thanh Nga và người cháu là Vương Thúy Oanh (14 tuổi) đang ngủ chết tại chỗ. May mắn hơn, 3 mẹ con chị Vương Thanh Lâm chỉ bị thương. Sau khi tai nạn xảy ra, tài công Trần Văn Hạnh đã bỏ trốn. Trước đó, tháng 11/2009, sà lan Tấn Phát BKS CM-03268 do Hà Thanh Huy (36 tuổi, ngụ P.1, TP Cà Mau) điều khiển, khi lưu thông theo hướng Sông Đốc, TP Cà Mau đã đâm vào tàu chở khách chạy theo chiều ngược lại do Nguyễn Văn Thanh (44 tuổi, ngụ P.5, TP Cà Mau) điều khiển làm 1 người chết. Tháng 7/2009, khi lưu thông tại khu vực chợ Nổi Cái Răng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, một chiếc xà lan đã đâm vào một chiếc tàu lưu thông ngược chiều, làm 2 người tử vong và 2 người khác bị thương. N.Đ (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://bee.net.vn/channel/1987/201003/Hai-co-chau-bi-sa-lan-dam-chet-trong-khi-ngu-1742703/