Hai cô gái huy động vốn bất động sản gần 90 tỷ, tiêu xài hết hơn 22 tỷ

Thông tin trên được Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết trong phiên họp sáng 11/7 tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng sáng nay 11/7

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp của HĐND TP Đà Nẵng sáng nay 11/7

Cụ thể, theo lãnh đạo công an TP Đà Nẵng, một trong những lĩnh vực phát sinh nguy cơ bất ổn về trật tự xã hội hiện nay là bất động sản. Trong thời gian qua, xuất hiện nhiều công ty kinh doanh môi giới, huy động vốn đầu tư bất động sản.

Đáng chú ý có một trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, công an TP đã điều tra phát hiện chỗ Công ty Quảng Đà, có hai cô gái còn trẻ mà đã mở công ty, huy động vốn công khai gần 90 tỷ đồng của 161 bị hại. Hiện chỉ mới thu hồi hơn 40 tỷ. Còn hai cô gái này đã tiêu xài hơn 22 tỷ đồng.

“Lừa đảo, huy động vốn của người ta về rồi tiêu xài thoải mái như thế. Sắp tới, Công an TP sẽ chú trọng hơn trong phòng ngừa nguy cơ bất ổn trật tự xã hội ở lĩnh vực này, đặc biệt là ở các công ty môi giới bất động sản” - Thiếu tướng Viên nói.

Hồ Cẩm Uyên - một trong hai đối tượng liên quan vụ công ty Quảng Đà rao bán đất dự án "ma" ở Đà Nẵng đã nhận quyết định khởi tố tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" đã bị cơ quan công an bắt tạm giam

Tại phiên họp, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng chia sẻ kết quả công tác trấn áp tội phạm ma túy; trong đó có việc quyết liệt kiểm tra các quán bar, vũ trường là những nơi mà người sử dụng ma túy thường tìm tới. Đặc điểm của “con nghiện”, người sử dụng ma túy làtìm đến các nơi có âm thanh kích thích mạnhnhư bar, vũ trườngxả thuốc.

Thực tế, qua kiểm tra đột xuất hơn 200 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, bar, vũ trường thời gian qua, Công an TP đã phát hiện hàng trăm trường hợp sử dụng ma túy trái phép. Gần đây nhất, kiểm tra lần thứ 2 ở F3 Clup vẫn còn phát hiện 50 trường hợp dương tính với ma túy.

Kiểm tra đột xuất các bar, vũ trường ở Đà Nẵng, Công an TP phát hiện hàng trăm trường hợp dương tính ma túy

Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng chỉ ra trường hợp vũ trường New Phương Đông mà theo giới “thạo ngành” đánh giá đây là vũ trường lớn tầm cỡ châu Á chứ không chỉ khu vực Đông Nam Á, thế nhưng, cơ sở này trước nay chưa hề đăng ký kinh doanh hoạt động vũ trường. Hiện nay, cơ sở này mới đang thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động vũ trường và các cơ quan chức năng vẫn đang rà soát, đủ điều kiện mới cấp phép.

Vũ trường New Phương Đông được đánh giá là lớn tầm cỡ khu vực châu Á nhưng lại chưa đăng ký hoạt động vũ trường

“Đây là một sơ hở trong công tác quản lý của chúng ta. Công an TP đã luân chuyển một số cán bộ và sắp tới sẽ tiếp tục luân chuyển một số cán bộ nữa, không đểcán bộ công tác ở địa bàn lâu để tránh tiêu cực với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện” - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nói.

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/phap-luat/hai-co-gai-huy-dong-von-bat-dong-san-gan-90-ty-tieu-xai-het-hon-22-ty/20190711022347131