Hai cô gái khai là hoàng thân 'Đế chế Sunda', bị giam suốt 13 năm

Hai phụ nữ tự nhận là 'thành viên hoàng gia' từ 'Đế chế Sunda' ở vùng Tây Java của Indonesia đã bị Cơ quan Di trú Malaysia bắt giữ suốt 13 năm nay trong một vụ kỳ lạ.

Hai người này, Fathia Reza, 36 tuổi, và Lamira Roro, 34 tuổi, ban đầu đến Kuching, Sarawak, Malaysia năm 2007, và hiện bị giữ tại cơ quan nhập cư ở Melaka, theo đại sứ quán Indonesia tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

“Họ bị giữ lại vì vi phạm quy định nhập cư của Malaysia và mang theo hộ chiếu của Đế chế Sunda mà phía Malaysia không công nhận”, Agung Cahaya Sumirat, phụ trách thông tin và các vấn đề văn hóa xã hội tại đại sứ quán Indonesia, nói với South China Morning Post.

 Fathia Reza, 36 tuổi, và Lamira Roro, 34 tuổi, tự xưng là hoàng thân từ Đế chế Sunda. Ảnh: Facebook.

Fathia Reza, 36 tuổi, và Lamira Roro, 34 tuổi, tự xưng là hoàng thân từ Đế chế Sunda. Ảnh: Facebook.

Đại sứ quán Indonesia tại Kuala Lumpur và lãnh sự quán tại Kuching, bang Sarawak, cho biết đã phỏng vấn hai phụ nữ để làm rõ họ là công dân nước nào.

“Nhưng họ từ chối nhận là công dân Indonesia, và một mực nhận là công dân Đế chế Sunda”, Agung nói. “Chúng tôi có ấn tượng rằng là công dân Đế chế Sunda là điều quan trọng nhất với họ”.

“Giới chức nhập cư Malaysia nói đang coi họ là những người vô nhà nước”, Agung cho biết, và nói thêm hai phụ nữ này nói tiếng Anh và giao tiếp tốt.

Giấy tờ mà Fathia Reza khẳng định là hộ chiếu Đế chế Sunda. Ảnh: Facebook.

Trang tin Kompas của Indonesia trích lời luật sư tên Erwin, đang đại diện cho “nhóm lãnh đạo của Sunda”, nói hai phụ nữ này là con gái của “thủ tướng cao cấp của Đế chế Sunda” có tên Nasri Banks và một phụ nữ khác có tên Raden Ratna Ningrum.

Nhưng vào tháng 1, Nasri Banks cùng vợ bị bắt giữ và buộc tội lừa đảo ở Indonesia, theo South China Morning Post.

Theo báo chí Indonesia, hiện tượng có những “vương quốc” tự xưng bên trong lãnh thổ Indonesia bắt đầu được dư luận chú ý vào đầu năm nay, sau khi các video về hoạt động của các nhóm này phát tán trên mạng.

Một trong những nhóm đó là Đế chế Sunda, ở Bandung, Tây Java. Nhóm này tự cho sứ mệnh của mình là dàn xếp khoản nợ của Indonesia với Ngân hàng Thế giới vào năm 2020.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-co-gai-khai-la-hoang-than-de-che-sunda-bi-giam-suot-13-nam-post1100658.html