Hai cô gái Trung Quốc có sự nghiệp lụi tàn vì vạ miệng, chiêu trò PR

Ma Nuo và Heidi Yeh đều bị dân mạng chỉ trích khi dùng chiêu trò để nổi tiếng: Người gây sốc với phát ngôn 'khóc trên xe BMW', người lại bị tẩy chay vì bức ảnh 'mẹ tiên con cú'.

Người có phát ngôn vạ miệng, người lại là nạn nhân của chiêu trò PR đến từ một công ty mỹ phẩm.

Ma Nuo và Heidi Yeh là hai nữ diễn viên Trung Quốc dù khác nhau về hoàn cảnh, nhưng cuối cùng đều không thể tiếp tục sự nghiệp vì bị dân mạng và khán giả tẩy chay, chỉ trích.

"Thà khóc trên xe BMW còn hơn cười trên xe đạp"

Ma Nuo (sinh năm 1988) vốn là một người mẫu nghiệp dư, không tên tuổi tại Trung Quốc.

Năm 2010, cô xuất hiện trong show thực tế If you are the one phát sóng trên đài truyền hình Giang Tô.

Tại đây, cô khiến hàng triệu khán giả bất ngờ khi từ chối lời mời đi chơi bằng xe đạp của nam ứng viên. "Tôi thà khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp", Ma Nuo nói.

Sau khi chương trình diễn ra, cô trở thành tâm điểm chỉ trích của khán giả và dân mạng.

Câu nói của Ma Nuo nổi tiếng khắp đất nước. Thậm chí, quan điểm "khóc trên xe BMW" còn trở thành châm ngôn của những phụ nữ đi theo chủ nghĩa tôn sùng vật chất.

Từ cô gái phát ngôn gây sốc, hiện tại Ma Nuo đã kín đáo hơn và lui về nhà chăm sóc người thân. Ảnh: QQ.

Từ cô gái phát ngôn gây sốc, hiện tại Ma Nuo đã kín đáo hơn và lui về nhà chăm sóc người thân. Ảnh: QQ.

Cô gái sinh năm 1988 bỗng trở thành “con cưng” của nhiều show truyền hình. Danh vọng của cô gắn liền với tai tiếng, phát ngôn gây sốc.

Tuy nhiên, chỉ một năm sau đó, Tổng cục Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh Trung Quốc cấm Ma Nuo xuất hiện trên sóng vì lo ngại cô tác động xấu đến giới trẻ.

Sự nghiệp của Ma Nuo bị nhiều trang báo nước nhà nói là "đã chấm dứt" khi cô chỉ xuất hiện trong những dự án nhỏ lẻ, ít được quan tâm trên Internet.

Cô cũng chính thức lui về ở ẩn, ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, Ma Nuo dành thời gian vẽ tranh, chăm sóc ông nội già yếu.

Trong một bài phỏng vấn, cô giải thích phát ngôn trên là "kịch bản của ban tổ chức" và "không nghĩ mọi việc lại đi quá xa như vậy chỉ vì một câu nói đùa".

Tuy nhiên, nhiều người không chấp nhận lời giải thích này và cho rằng không ai có thể ép buộc cô nói điều mình không muốn.

10 năm sau khi nổi tiếng theo hướng tiêu cực, Ma Nuo vẫn bị gọi là kẻ hám tiền, thực dụng và nhận chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Sống trong kiện tụng vì bức ảnh "mẹ tiên con cú"

Năm 2012, Heidi Yeh, nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) bỗng bị nhiều người dè bỉu, chỉ trích khi xuất hiện trong tấm ảnh về đề tài phẫu thuật thẩm mỹ.

Bức ảnh "mẹ tiên con cú" chụp hai vợ chồng có gương mặt xinh đẹp nhưng ba đứa con lại có ngoại hình không mấy ưa nhìn.

Từ lúc lan truyền trên mạng xã hội và trong nhiều năm sau đó, bức ảnh trên được xem là minh chứng sống cho hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Bức ảnh "mẹ tiên con cú" từng được xem là minh chứng sống cho hậu quả của việc phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, vào năm 2015, "người mẹ tiên" Heidi đã lên tiếng vạch trần toàn bộ sự thật. Nữ diễn viên cho rằng bức ảnh trên hoàn toàn là dàn dựng.

Cả cô và những người trong ảnh không hề có quan hệ huyết thống; họ đều được thuê để thực hiện quảng cáo này. Hơn nữa, trên thực tế những đứa bé trên không hề xấu xí như vậy - tất cả đều bị chỉnh sửa.

Theo lời Heidi, hợp đồng của cô với công ty quảng cáo J Walter Thompson (JWT) chỉ cho phép công ty này sử dụng bức ảnh trên vài tạp chí và tờ báo chọn lọc. Tuy nhiên, JWT cung cấp bức ảnh trên cho công ty Simple Beauty và lan truyền trên Facebook với tốc độ chóng mặt.

Sau vụ việc, nữ diễn viên bị soi mói ở khắp nơi. Công việc của Heidi cũng không được thuận lợi khi nhiều công ty cô xin việc đều cho rằng cô có thể gây hại đến uy tín, danh dự của họ.

Đời sống cá nhân của cô cũng bị ảnh hưởng. Heidi bị bạn trai đòi chia tay. Gia đình chồng tương lai của cô cũng tỏ ra nghi ngại.

Sự nghiệp tuột dốc, nữ diễn viên quyết định kiện công ty đăng ảnh quảng cáo sai sự thật lên mạng. Ảnh: BBC, Shanghaiist.

Năm 2015, Heidi quyết định kiện công ty mỹ phẩm JWT và đòi bồi thường 160.000 USD.

Vụ kiện kéo dài nhiều năm nhưng chưa có hồi kết. Bên JWT cho biết trong hợp đồng ký với Heidi có điều khoản nữ diễn viên cho phép công ty toàn quyền sử dụng hình ảnh của cô. Vì vậy, công ty này cho rằng mình không làm gì trái với hợp đồng.

Trải qua sự việc, Heidi cho rằng cô là nạn nhân của chiêu trò PR trong thời đại công nghệ.

"Dù chưa tìm được công lý và mất hơn nhiều năm cho một vụ kiện dai dẳng, tôi hy vọng hành trình đấu tranh của mình sẽ cho những ai đang ở trong tình cảnh tương tự thêm can đảm để lên tiếng", Heidi nói.

Hoài Vỹ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-co-gai-trung-quoc-co-su-nghiep-lui-tan-vi-va-mieng-chieu-tro-pr-post1033142.html