Hai cô gái xinh đẹp đánh nhau giữa đường vì cái nhìn

Sau khi bị Nhi cào xước mặt, Tuyền ôm hận nuôi ý định trả thù nên khi gặp Nhi ở quán đã tiếp tục lao vào đánh nhau.

Thiếu nữ dùng dao đâm bạn là Biện Thị Ngọc Tuyền (24 tuổi, trú ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú- Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long). Nạn nhân là Nguyễn Thị Yến Nhi (26 tuổi, trú Khóm 1, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long).

Xuất phát từ việc bị hiểu lầm là có mối quan hệ tình cảm với bạn trai của Nguyễn Thị Yến Nhi, tối 27/9/2019, Tuyền hẹn gặp Nhi tại đường Võ Văn Kiệt để hòa giải tuy nhiên cả hai sau đó đã đánh nhau.

Sau khi được bạn bè can ngăn, Tuyền phát hiện bị Nhi cào xước mặt nên “ôm hận” nuôi ý định trả thù.

Tối 28/9/2019, sau khi nhậu ở quán Ốc Nguyễn Sài Gòn trên đường Nguyễn Văn Thiệt (Phường 3), Tuyền cùng nhóm bạn đến quán Beer Club 139 (ở Phường 4) nhậu tiếp. Được một lúc thì mọi người ra về, bàn nhậu chỉ còn Tuyền và 2 người khác.

Sau đó, Tuyền gặp Hồ Mỹ Ngọc (trú đường 14 Tháng 9, Phường 5) và được Ngọc mời qua nhậu chung. Trong lúc nhậu, Tuyền nhìn thấy Nhi ngồi bàn kế bên và đang nhìn về phía mình liền nhớ lại chuyện bị Nhi cào xước mặt đêm trước.

Do đó, đến khoảng 0 giờ ngày 29/9/2019, khi quán Beer Club đóng cửa, Tuyền ra trước cửa lớn tiếng gọi: "Con Nhi đâu ra đây. Hồi nãy, mày nhìn tao cái gì?".

Biện Thị Ngọc Tuyền tại tòa

Biện Thị Ngọc Tuyền tại tòa

Nghe Tuyền gọi, Nhi đi ra và cả 2 tiếp tục chửi rồi lao vào đánh nhau. Sau khi mọi người can ngăn, Nhi được nhân viên quán Beer Club đưa ra xe gắn máy của bạn để về nhưng vừa đến đường Trần Đại Nghĩa thì bị Tuyền chặn đầu xe.

Tuyền một tay cầm dao (loại dao xếp do Ngọc đưa), một tay lôi Nhi từ trên xe xuống đâm liên tiếp 3 nhát vào bụng và đùi phải. Sau đó, có một người giật dao trên tay Tuyền và can ngăn thì Tuyền bỏ về nhà, còn Nhi được bạn chở đến bệnh viện cấp cứu và điều trị.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thị Yến Nhi bị đâm ở bụng và đùi không để lại di chứng, tỷ lệ thương tích 9%.

Hậu quả của hành vi trên, Tuyền bị HĐXX của TAND TP Vĩnh Long tuyên phạt 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối với Hồ Mỹ Ngọc có hành vi đưa dao để Tuyền gây thương tích cho Nhi nhưng do thời điểm thực hiện hành vi trên, Ngọc chưa đủ 16 tuổi nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lược theo Báo Vĩnh Long

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/hai-co-gai-xinh-dep-danh-nhau-giua-duong-vi-cai-nhin-3403410/