Hai 'con nghiện' rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Ngày 16-3, CQCA huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Đào Văn Bình, SN 1989, trú tại thôn 5 và Mai Mạnh Cường, SN 1992, trú tại thôn 6, cùng xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng hơn 20g tối 13-2, Bình đi xe máy mang BKS: 16N1-7569 đến nhà Cường chơi. Khi đi qua công trường đang thi công mương thoát nước của Cty CP xây dựng 204, thuộc thôn Tây Giữa, xã Dương Quan, Bình thấy không có người trông coi nên rủ Cường cùng trộm cắp.

Đối tượng Bình và Cường

Đến 23g cùng ngày, Bình và Cường đi bộ vào công trường trộm một số thanh tuýt sắt, tấm be bê tông chữ V và 1 máy biến thế hàn đưa ra bờ ruộng cách công trường khoảng 40m.

Sau đó, cả 2 về lấy xe ba bánh tự chế vận chuyển số tài sản trộm cắp được về nhà Cường, lấy bạt cất giấu số sắt, còn máy biến thế hàn thì giấu ở bụi chuối trong vườn nhà chờ thời cơ mang đi tiêu thụ.

Sau khi phát hiện bị mất tài sản, công nhân ở công trường đã trình báo sự việc lên CQCA. Nhận được thông tin, lực lượng Đội Điều tra tổng hợp, CA huyện đã khẩn trương phối hợp CA địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ và xác định thủ phạm là Bình và Cường.

Được sự vận động của CQCA, Bình và Cường đã đến CA xã Tân Dương đầu thú và giao nộp toàn bộ tài sản đã trộm cắp. Cơ quan chức năng cũng xác định tổng trị giá tài sản Bình và Cường chiếm đoạt của Cty CP xây dựng 204 hơn 4 triệu đồng

Đáng nói, cả Bình và Cường đều nghiện ma túy. Bình từng có tiền án 4 năm tù về tội cướp giật tài sản. Còn Cường hiện đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện Gia Minh với thời hạn 18 tháng.

Vụ việc đang được CQCA tiếp tục làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-con-nghien-ru-nhau-di-trom-cap-tai-san-112200.html