Hai công nhân rơi từ độ cao 30 mét

Hai công nhân đang đứng thi công ở độ cao khoảng 30 m thì bất ngờ giàn giáo sụp đổ làm họ ngã xuống đất, bất tỉnh.

Vụ việc xảy ra tại công trình Trung tâm thương mại Sơn Phát (phường Long Phước, thị xã Phước Long, Bình Phước) vào khoảng 15h30 ngày 1/9.

Lúc này, anh Lưu Văn Huấn (34 tuổi, ngụ tại Nghệ An) và anh Trần Văn Đệ (33 tuổi, ngụ tại Cần Thơ) trèo lên cần cẩu cao khoảng 30 m để thi công công trình.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hai công nhân đang đứng trên giàn giáo máy cẩu thì chân đế giàn giáo bị tuột, ngã sập. Hai nạn nhân bị rơi từ độ cao 30 m xuống đất, bất tỉnh.

Sáng 2/9, anh Huấn được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Riêng anh Đệ sức khỏe đã ổn định, đang được theo dõi tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước.

Công an thị xã Phước Long đang điều tra vụ việc.

Theo Tấn Thành/ Vietnamplus

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-cong-nhan-roi-tu-do-cao-30-met-post985613.html