Hai công nhân tử vong trong tầng hầm khách sạn nghi do ngạt khí

Vụ nghi ngạt khí xảy ra tại một khách sạn đang xây dựng trên địa bàn phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu từ UBND thành phố Sầm Sơn cho biết, vào khoảng 16g45 ngày 10-9, trong quá trình tháo cốt pha tại tầng hầm một khách sạn đang xây dựng trên địa bàn phường Trung Sơn, 3 công nhân được phát hiện có biểu hiện nghi bị ngạt khí.

Sau đó, các nạn nhân đã được sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, 2 nạn nhân đã tử vong sau đó, nạn nhân còn lại được chuyển lên bệnh viện tuyến trên để cấp cứu.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Các nạn tử vong được xác định là anh Nguyễn Văn Yên (36 tuổi, ở xã Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa), anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ở phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn); người bị thương có tên là Dũng (33 tuổi, ở phường Quang Thọ, thành phố Sầm Sơn), báo Dân trí cho hay.

Liên quan vụ việc, theo báo Lao động, sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn đã có mặt tại hiện trường ứng cứu và làm rõ sự việc.

Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

T.Quang (tổng hợp)

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-cong-nhan-tu-vong-trong-tang-ham-khach-san-nghi-do-ngat-khi-161936.html