Hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu đã trở về quê nhà

Nhà văn hóa thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên vừa đón một người con của quê hương trở về, đó là liệt sĩ Đỗ Văn Triệu (1950-1972).

Tính đến nay đã 48 năm đồng chí Triệu ngã xuống trên chiến trường Khe Sanh bởi bom đạn của kẻ thù. Ông Đỗ Minh Mẫn (80 tuổi), trú tại thôn Bình Lương, anh trai của liệt sĩ Đỗ Văn Triệu chia sẻ trong nước mắt: “Vậy là tôi đã toại nguyện, đưa được hài cốt em trai tôi về quê nhà sau những tháng năm đằng đẵng tìm kiếm, mong ngóng. Xin cảm ơn những đồng đội của em ở Đoàn Kinh tế-Quốc phòng (KT-QP) 337, Quân khu 4”.

Trước đó, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn KT-QP 337, Quân khu 4 nhận được thông tin của anh Nguyễn Gia Minh, Giám đốc Khu văn hóa tâm linh, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, tại khóm 3, thị trấn Khe Sanh, người dân phát hiện một hài cốt cùng nhiều di vật nghi của liệt sĩ.

Sau khi nhận được tin báo, đội đã hành quân đến vườn gia đình bà Nguyễn Thị Kim Lan, ở khóm 3, tiến hành khảo sát, đối chiếu thông tin và xác nhận đây là hài cốt liệt sĩ. Đội đã tiến hành cất bốc được một hài cốt liệt sĩ với các di vật, như: Cúc áo, giày vải bộ đội, lọ đựng giấy tờ… Đại tá Hoàng Kim Tình, Phó chính ủy Đoàn KT-QP 337 cho biết: “Ngay sau khi tìm kiếm được phần mộ cùng các di vật, đơn vị đã gửi lọ đựng mảnh giấy đến Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị để giám định thông tin. Ngày 18-2-2020, Phòng Kỹ thuật hình sự đã khôi phục nội dung chữ viết trên mảnh giấy là: Đỗ Văn Triệu, H1, A trưởng. Sinh năm: 1950, ngày nhập ngũ: 10-4-1970. Quê quán: Thọ Bình, Tân Quang, Hải Hưng. Con ông: Đỗ Vương Khải. Con bà: Nguyễn Thị Mận. Hy sinh ngày 18-7-1972”.

Từ những thông tin trên, các cơ quan chức năng hai tỉnh Quảng Trị và Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ để xác định thân nhân liệt sĩ. Thể theo nguyện vọng của gia đình thân nhân liệt sĩ Đỗ Văn Triệu, đơn vị đã bàn giao hài cốt liệt sĩ Đỗ Văn Triệu về quê hương theo đúng nghi thức quy định.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/hai-cot-liet-si-do-van-trieu-da-tro-ve-que-nha-613889