Hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng có sai phạm gì liên quan đến vụ án Vũ nhôm?

Trong thời gian đương nhiệm, hai vị nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến đã cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai, giúp cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm') thu lợi bất chính đặc biệt nghiêm trọng.

Hai cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng và Phan Văn Anh Vũ gây thiệt hại 22 nghìn tỉ đồng

Sáng ngày 2/1/2020, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 21 bị cáo trong vụ án bán đất công sản cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") - Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79, gây thất thoát hàng ngàn tỉ đồng xảy ra tại TP Đà Nẵng. Trong số 21 bị cáo này, đáng chú ý có 2 vị nguyên Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến.

Cáo trạng của VKSND tối cao cho biết, bị cáo Văn Hữu Chiến khi còn là Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng, đã thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Trần Văn Minh, ký ban hành các quyết định cho phép chuyển nhượng và phê duyệt giá chuyển nhượng nhiều nhà, đất công sản và dự án trái quy định. Bị cáo Văn Hữu Chiến là đồng phạm giúp sức cho ông Trần Văn Minh.

Theo đó, trong thời gian đương nhiệm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ 2006 -2011, ông Trần Văn Minh đã ký các văn bản pháp lý liên quan đến sắp xếp bán nhà đất công sản trên địa bàn quản lý. Trong quá trình Phan Văn Anh Vũ thâu tóm nhiều nhà đất công sản tại Đà Nẵng, ông Minh cùng các đồng phạm đã có các hành vi làm trái quy định về luật đất đai tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ phạm tội.

Theo đó, Phan Văn Anh Vũ đã được giao quyền sử dụng đất trong số 6/7 dự án không qua đấu giá làm thiệt hại cho nhà nước 19.625 tỷ đồng. Cũng trong thời gian này ông Trần Văn Minh đã ký ban hành nhiều văn bản trái pháp luật liên quan đến nhà đất công sản làm thiệt hại cho nhà nước.

Khám nhà ông Trần Văn Minh. Ảnh: TTXVN

Còn ông Văn Hữu Chiến trong giai đoạn đương nhiệm chủ tịch UBND TP Đà Nẵng từ năm 2011-2014 đã có những sai phạm từ thời kỳ còn làm phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn năm 2006 -2011. Giai đoạn này ông Văn Hữu Chiến đã ban hành các văn bản cho phép chuyển nhượng các nhà đất công sản tại Đà Nẵng và các dự án Bất động sản trái pháp luật và là đồng phạm với nguyên chủ tịch Trần Văn Minh thực hiện các hành vi phạm tội.

Ông Chiến còn chỉ đạo cấp dưới phê duyệt các thủ tục cho phép chuyển nhượng không đúng quy định đối với 22 nhà đất công sản không đúng quy định tạo điều kiện cho Phan Văn Anh Vũ mua 15/22 nhà đất công sản. Còn trong giai đoạn là chủ tịch từ 2011-2014 ông Văn Hữu Chiến cũng liên quan đến 2 nhà đất công sản có sai phạm liên quan đến Phan Văn Anh Vũ.

Trong vụ án này, Các bị cáo bị VKSND tối cao truy tố hai tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và tội” Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến, Phan Văn Anh Vũ, Nguyễn Ngọc Tuấn (cựu Giám đốc Sở Xây dựng, cựu Phó Chủ tịch UBND Đà Nẵng), Phan Xuân Ít (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng), Nguyễn Quang Thành (cựu Giám đốc Công ty Minh Hoàng Phát), Phan Minh Cương (cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng 79, Giám đốc Công ty TNHH I.V.C.).

Lực lượng chức năng khám xét nhà ông Văn Hữu Chiến vào tháng 4/2018

Các bị cáo xét xử về tội” Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” gồm: Nguyễn Điểu (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng), Trần Văn Toán (cựu Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng), Lê Cảnh Dương (cựu Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà Nẵng), Nguyễn Văn Cán (cựu Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng), Đào Tấn Bằng (cựu Phó Chánh Văn phòng UBND Đà Nẵng), Nguyễn Viết Vĩnh (cựu Trưởng phòng Quản lý đô thị), Nguyễn Đình Thống (cựu Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng).

Các bị cáo bị xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” gồm: Nguyễn Thanh Sang (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Thị Thu Hà (cựu Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng), Nguyễn Công Lang (cựu Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng), Huỳnh Tấn Lộc (cựu Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (cựu Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Đà Nẵng), Trần Phi (cựu Tổng Giám đốc Công ty XNK Đà Nẵng), Lê Anh Tuấn (nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cung ứng Tàu biển Đà Nẵng).

Xuân Nha

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/theo-dong/hai-cuu-chu-tich-da-nang-co-sai-pham-gi-lien-quan-den-vu-an-vu-nhom-80977.html