Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ lĩnh án chung thân vì tội diệt chủng

Khieu Samphan và Nuon Chea là hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ đầu tiên bị kết tội diệt chủng do gây hàng loạt tội ác ở Campuchia trong quá khứ.

Nuon Chea (trái) và Khieu Samphan tại Tòa án Khmer Đỏ ở ngoại ô Phnom Penh, Campuchia hôm nay. Ảnh: Reuters.

Cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ Khieu Samphan, 87 tuổi và Nuon Chea, 92 tuổi, còn được gọi là "Anh Hai", hôm nay bị Tòa án Khmer Đỏ (ECCC) của Campuchia kết tội diệt chủng với án tù chung thân, AFP đưa tin.

Đây là hai thủ lĩnh cao cấp nhất trong số những thành viên còn sống của Khmer Đỏ, chế độ nắm quyền tại Campuchia trong giai đoạn 1975-1979. Sự cai trị tàn bạo của "Anh Cả" Pol Pot đã khiến khoảng hai triệu người Campuchia thiệt mạng vì đói, làm việc quá sức hoặc hành quyết hàng loạt.

Tuy nhiên, Khieu Samphan và Nuon Chea là hai người đầu tiên bị kết tội diệt chủng đối với cộng đồng dân tộc thiểu số người Chăm và người Việt trong giai đoạn 1975-1979. Năm 2014, hai bị cáo cũng bị kết án chung thân do hành vi dùng vũ lực cưỡng ép người dân rời khỏi Phnom Penh vào tháng 4/1975.

"Tòa án phát hiện rằng Nuon Chea có quyền quyết định tối cao cùng với Pol Pot. Vì vậy người này chịu trách nhiệm hàng đầu cho tất cả tội ác", thẩm phán Nil Nonn của ECCC cho biết.

Bản án của hai cựu thủ lĩnh còn đề cập tới tội ác trong quá khứ của Khmer Đỏ, khi những nhóm thiểu số bị giết hại, các nhà sư bị bắt hoàn tục và hàng loạt người bị hành quyết, trong khi đàn ông và phụ nữ bị cưỡng ép kết hôn.

ECCC áp dụng cả luật pháp Campuchia và quốc tế, được thành lập dưới sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc vào năm 2006 để xét xử các lãnh đạo cấp cao của Khmer Đỏ. Tuy nhiên, tới nay mới chỉ có ba cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ bị kết án.

Ánh Ngọc

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hai-cuu-thu-linh-khmer-do-linh-an-chung-than-vi-toi-diet-chung-post230965.html