Hai đại diện cho trận chung kết World Cup 2018

Sau 62 trận bóng đỉnh cao với những pha tranh tài đầy hấp dẫn và lôi cuốn, VCK World Cup 2018 sắp khép lại với chân dung nhà vô địch ngày càng rõ nét hơn.

Trận Bán kết thứ hai giữa đội tuyển Croatia và Anh đã kết thúc với chiến thắng đầy quả cảm của các cầu thủ Croatia sau 120 phút thi đấu. Thầy trò HLV Dalic dành chiến thắng chung cuộc 2-1 với pha ghi bàn quyết định của tiền đạo Mandzukic vào phút thi đấu thứ 109.

Đội tuyển Anh trước đó đã có lợi thế từ rất sớm với pha đá phạt đẹp mắt của tiền vệ Trippier nhưng Ivan Perisic của Croatia đã tỏa sáng với pha ghi bàn cận thành, đưa trận đấu về thế cân bằng 1-1 để hai đội bước vào hiệp phụ và giành chiến thắng chung cuộc.

Vượt qua Anh, Croatia chính thức góp mặt vào trận chung kết World Cup 2018.

Vượt qua Anh, Croatia chính thức góp mặt vào trận chung kết World Cup 2018.

Như vậy sau Pháp thì đại diện thứ hai thi đấu trận chung kết World Cup 2018 sẽ là Croatia, một kết quả rất bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng của Luka Modric và các đồng đội. Những chiến binh áo sọc ca-rô đã thi đấu ngoan cường và quật ngã sư tử Anh đầy ngoạn mục và thuyết phục.

Đây sẽ là trận chung kết đầu tiên của Croatia tại một kỳ World Cup, sau thất bại trước chủ nhà Pháp vào năm 1998 ở trận Bán kết. Đoàn quân của HLV Dalic có lý do để nghĩ đến việc chạm tay đến chiếc cúp vàng FIFA danh giá, với danh nghĩa là đại diện Đông Âu duy nhất vô địch kỳ đại hội lớn nhất hành tinh. Khi các kỳ World Cup trước đó, những nhà vô địch đến từ Nam Mỹ, Nam Âu và Tây Âu.

Theo đó trận chung kết sẽ diễn ra vào lúc 22h ngày 15/7 (giờ Việt Nam) giữa đội tuyển Pháp và Croatia, tại sân vận động Luzhniki. Trước đó sẽ là trận tranh hạng 3 giữa Bỉ và Anh vào lúc 21h ngày 14/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Petersburg.

Một số hình ảnh giữa Anh và Croatia

Tuyển Anh vượt lên ghi bàn từ rất sớm nhờ pha đá phạt đẹp mắt của Trippier (số 12).

Perisic đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát khi đệm bóng thành công, hạ thủ thành Pickford.

Niềm vui của cầu thủ mang áo số 4.

Các cầu thủ cả hai bên liên tục ăn miếng, trả miếng nhưng không bên nào ghi bàn và trận đấu bước vào hai hiệp phụ.

HLV Dalic đang dặn dò các học trò của mình.

HLV Southgate cũng đang chỉ đạo các cầu thủ Anh thực hiện chiến thuật trong hiệp phụ.

Chớp thời cơ sau pha chủ quan của trung vệ Stones, tiền đạo Mandzukic tung cú sút chân trái hạ gục thủ thành Pickford và nâng tỉ số lên thành 2-1 cho Croatia.

Niềm vỡ òa của các cầu thủ Croatia. Sân vận động Luzhniki như muốn nổ tung sau bàn thắng quý hơn vàng của Mandzukic.

Dù rất nỗ lực nhưng các cầu thủ Anh phải dừng bước tại trận Bán kết năm nay, chấp nhận thua cuộc với tỉ số 1-2 trước Croatia.

Gương mặt buồn bã của thủ quân Harry Kane. Mặc dù không ghi bàn ở trận này nhưng anh vẫn đang là vua phá lưới VCK năm nay với 6 bàn thắng.

Những cái ôm khích lệ của HLV Southgate dành cho các học trò của mình.

Niềm vui của Vida (Croatia) cùng dàn cầu thủ nhí đáng yêu.

Hậu vệ Vrsaljko với lá cờ Croatia. Anh cùng các đồng đội đã tạo nên lịch sử, viết một trang mới cho bóng đá Croatia.

Niềm tự hào Croatia mang tên Dalic (phải) và Modric (trái).

Tin Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/anh/hai-dai-dien-cho-tran-chung-ket-world-cup-2018-37214.html