Hai đảng phái lớn nhất Thái Lan để ngỏ khả năng liên minh

Theo đảng Dân chủ Thái Lan, việc kết liên minh với đối thủ trực tiếp sẽ không làm mất đi nguyên tắc quân chủ lập hiến.

Nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau, Tổng thư ký đảng Dân chủ của Thái Lan Juti Krairiksh cho biết, đảng này không loại trừ việc kết liên minh với đối thủ là Pheu Thai. Tuy nhiên, việc xây dựng một liên minh cầm quyền chiếm đa số chỉ diễn ra khi đảng này giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Người biểu tình tập trung tại Bangkok, kêu gọi sớm tổ chức bầu cử. Nguồn: EPA

Theo Tổng thư ký của Đảng Dân chủ, đảng này sẽ có nhiều triển vọng trong cuộc bầu cử sắp tới và trở thành chính đảng chủ đạo thành lập chính phủ phi quân sự. Việc kết liên minh với đối thủ trực tiếp sẽ không làm mất đi nguyên tắc quân chủ lập hiến và thực hiện đường hướng cải cách mà đảng này đã kiên định đề ra.

Đảng Dân chủ và Pheu Thai (hay từng được biết tới là phe Áo Vàng và Áo Đỏ) của Thái Lan đã từng có rất nhiều cuộc đụng độ trên chính trường thậm chí dẫn tới biểu tình lớn.

Về phía đảng Pheu Thai, đảng này vẫn chưa đưa ra phản ứng sau phát biểu của lãnh đạo đảng Dân chủ. Dự kiến, Đảng Pheu Thai sẽ bầu ban lãnh đạo mới và nhiều khản năng bà Khungying Sudarat nhiều khả năng sẽ trở thành thủ lĩnh mới. Bà Sudarat cũng từng là Phó chủ tịch Đảng Thai Rak dưới thời cựu Thủ tướng bị đảo chính Thaksin Shinawatra./.

Quang Trung/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/hai-dang-phai-lon-nhat-thai-lan-de-ngo-kha-nang-lien-minh-767616.vov