Hai điểm sạt lở mới ở quận Bình Thủy và huyện Phong Điền, Cần Thơ

Ngày 17/3, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng cùng các sở, ngành đã đi kiểm tra hai điểm sạt lở mới xảy ra ở quận Bình Thủy và huyện Phong Điền.

Vào các ngày 25/1 và 10/3, trên tuyến sông Trà Nóc thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy xuất hiện 2 điểm sụt lún, sạt lở làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến 6 căn nhà, trong đó có 4 căn liền kề bị nghiêng xuống sông, vách tường xuất hiện các vết nứt lớn, khung cửa bị đổ sập. Đến nay, tại khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt, sạt lở có khả năng vẫn tiếp tục xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi sạt lở. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã xuống hiện trường cùng chính quyền địa phương chỉ huy các lực lượng giúp người dân tháo dỡ, di dời khẩn cấp nhà cửa, tài sản đến nơi an toàn. Cùng với đó là thực hiện ngay các biện pháp cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn cho người dân quanh khu vực sạt lở.

Tại huyện Phong Điền, điểm sạt lở trên tuyến rạch Sung (ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) có chiều dài hơn 120 m, ăn sâu vào bờ 8 m. Đây là một trong bốn điểm sạt lở trên địa bàn huyện Phong Điền đang cần khẩn trương khắc phục.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, nguyên nhân xảy ra sạt lở trên do dòng chảy tại kênh rạch Sung mạnh, tuyến kênh sâu nên xảy ra sạt lở bờ sông, ảnh hưởng giao thông nông thôn tại địa phương. Đặc biệt, trong mùa khô (từ tháng 10 năm trước đến tháng 5 năm sau), mực nước xuống thấp, tình trạng sạt lở xảy ra càng thêm nghiêm trọng.

Ngoài việc tổ chức khắc phục sạt lở trước mắt, theo ông Thắng, về lâu dài huyện sẽ khảo sát toàn tuyến và đưa ra kế hoạch xây dựng kè tại khu vực sạt lở, đường giao thông kiên cố dọc theo kênh. Đường giao thông qua các điểm sạt lở sẽ được di dời vào trong nhằm đảm bảo an toàn, tránh sạt lở về sau.

Sau khi khảo sát các điểm sạt lở nêu trên, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của sạt lở. Bên cạnh đó khảo sát kỹ tình hình để đề xuất thành phố có phương án khắc phục hiệu quả nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn, Chi cục Thủy lợi thành phố phối hợp cùng UBND quận Bình Thủy khảo sát toàn tuyến sông bị sạt lở, thống kê nhà cửa, vật kiến trúc của người dân có khả năng bị ảnh hưởng. Ngoài ra tổ chức vận động các hộ dân ven bờ sông Bình Thủy di dời tài sản, nhà cửa ra khỏi khu vực sạt lở, có nguy cơ sạt lở; khẩn trương mời đơn vị chức năng đánh giá nguy cơ sạt lở tại khu vực nêu trên, đưa ra giải pháp khắc phục mang tính lâu dài…

Đối với các hộ dân đã sạt lở một phần căn nhà, ông Nguyễn Thanh Dũng đề nghị chính quyền địa phương vận động, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ mình và không tiếp tục sinh sống trong các căn nhà đã bị ảnh hưởng. Địa phương tập trung hỗ trợ nhân dân tháo dỡ, di dời tài sản đến nơi an toàn; tổ chức giảm tải tại khu vực bờ sông nhằm hạn chế sạt lở tiếp tục xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai - Tìm kiếm Cứu nạn thành phố lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng sạt lở để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiệt hại từ nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của thành phố.

Đối với điểm sạt lở đường giao thông nông thôn tại ấp Nhơn Khánh A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, chính quyền địa phương cần khẩn trương khắc phục hậu quả bằng các công trình tạm, đóng cừ tràm, cừ dừa bảo vệ bờ sông, đường giao thông tại khu vực. Về lâu dài cần khảo sát, lập dự án xây dựng kè chống sạt lở và mở rộng xây dựng đường giao thông trên toàn tuyến nhằm đảm bảo an toàn, thuận lợi cho người dân đi lại.

Từ đầu năm 2020, tại Cần Thơ đã xảy ra 7 điểm sạt lở ở các quận, huyện gồm Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Phong Điền, Vĩnh Thạnh. Dự báo, từ nay cho đến mùa mưa sạt lở sẽ còn tiếp tục diễn ra. Năm 2019, địa phương này đã xảy ra 25 vụ sạt lở bờ sông, gây thiệt hại trên 14 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/hai-diem-sat-lo-moi-o-quan-binh-thuy-va-huyen-phong-dien-can-tho-20200317133549226.htm