Hai đoàn tàu metro về đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu tối nay

Sau 9 ngày rời nhà máy Kasado (Nhật Bản), hai đoàn tàu metro dự kiến về đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu vào tối 9/5 và cập cảng Khánh Hội (TP.HCM) vào sáng 10/5.

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đang hoàn tất các thủ tục đón hai đoàn tàu metro vào ngày 10/5. Đoàn tàu sẽ được vận chuyển đến depot Long Bình (TP Thủ Đức) vào ngày 11/5. Đây là hai trong 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1.

Theo kế hoạch mới nhất, sau khi nhập đoàn tàu đầu tiên vào tháng 10/2020, TP.HCM sẽ nhập thêm 6 đoàn tàu của tuyến metro số 1. Bốn đoàn tàu tiếp theo (loại 6 toa) dự kiến được chia làm 2 lần vận chuyển. Cụ thể, tháng 6 vận chuyển 2 đoàn và 2 đoàn còn lại được đưa về trong tháng 7.

MAUR cho biết tối nay, tàu chở hàng sẽ chở hai đoàn tàu metro (loại 3 toa) đi từ cảng Kasado (Nhật Bản) đến trạm hoa tiêu Vũng Tàu. Dự kiến 8h ngày 10/5, tàu hàng cập cảng Khánh Hội (quận 4) và được bốc dỡ, làm thủ tục thông quan.

Theo MAUR, sau khi hoàn tất thông quan, đoàn tàu thứ 2 sẽ được hạ xuống sàn moóc xe siêu trường siêu trọng để đưa về depot trong ngày 11/5. Riêng đoàn tàu thứ 3 sẽ được chuyển sau một ngày, 12/5. Việc hạ cẩu tàu dự kiến diễn ra ít nhất 7 giờ.

 Theo kế hoạch, đoàn tàu metro thứ 2 được đưa về depot trong đêm 10/5. Ảnh: Chí Hùng.

Theo kế hoạch, đoàn tàu metro thứ 2 được đưa về depot trong đêm 10/5. Ảnh: Chí Hùng.

Tổ hợp xe siêu trường siêu trọng chở tàu metro có sức chở trên 200 tấn, sức kéo của đầu xe là 250 tấn và được kết nối với các rơ-moóc thủy lực chuyên dụng 12 trục nối nhau. Khối lượng cho phép của mỗi trục là 32 tấn.

Ông Đoàn Văn Tuyến (Công ty CP Gemadept Logistics - phụ trách gói vận chuyển) cho biết đơn vị đã hoàn tất công tác chuẩn bị về nhân lực, thiết bị, vật dụng để nhận và chuyển tàu. Việc vận chuyển tàu về depot sẽ diễn ra vào ban đêm để được thuận lợi, thời gian ước tính gần 4 giờ (từ 00h đến 3h30 ngày 11/5).

Trước đó, đoàn tàu đầu tiên trong số 17 đoàn tàu của tuyến metro số 1 đã cập cảng Khánh Hội (quận 4) vào tháng 10/2020.

Giai đoạn đầu, MAUR sẽ nhận và vận hành loại tàu có 3 toa (dài 61,5 m), sức chở 930 khách (147 khách ngồi, 783 khách đứng). Tàu có tốc độ tối đa 110 km/h khi đi trên cao và 80 km/h lúc chạy ngầm.

Dự kiến đoàn tàu đầu tiên được lăn bánh thử nghiệm trên đường ray depot Long Bình sớm nhất vào cuối năm nay. Sau các bước đánh giá từ kết quả thử nghiệm giai đoạn 1, tàu metro sẽ tiếp tục được thử nghiệm trên chính tuyến (đường ray, hệ thống tiếp điện trên cao).

Giai đoạn 2, tàu loại 6 toa sẽ chạy thử nghiệm từ ga Bình Thái đến ga Văn Thánh (quận Bình Thạnh) và giai đoạn cuối từ ga Văn Thánh đến ga Bến Thành (quận 1).

Tàu metro dự kiến cập cảng Khánh Hội TP.HCM ngày 10/5. Đồ họa: Hà My.

Bên trong tàu metro số 1 ở TP.HCM 3 toa tàu đầu tiên của tuyến metro số 1 có sức chở 930 khách (147 khách ngồi, 783 khách đứng), tốc độ tối đa 110 km/h khi đi trên cao và 80 km/h khi chạy ngầm.

Thư Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-doan-tau-metro-ve-den-tram-hoa-tieu-vung-tau-toi-nay-post1213418.html