Hai đội bóng Đà Nẵng nghẹt thở vào chung kết

Hai trận cầu tại vòng bán kết Giải Bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng đã diễn ra với một kịch bản dành cho người hâm mộ thích kịch tính và bất ngờ.

Hai trận cầu tại vòng bán kết Giải Bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an TP Đà Nẵng đã diễn ra với một kịch bản dành cho người hâm mộ thích kịch tính và bất ngờ.

Tập đoàn Đất Quảng và Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa kìm nhau từng đường bóng. Ảnh: Quang Hải

Với tư cách là đội nhất bảng A, Tập đoàn Đất Quảng đã vào trận với tư thế cửa trên trong khi Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa biết mình biết ta, tổ chức phòng ngự chặt, bịt hết đường vào khung thành của các chân sút có tiếng của bóng đá phủi miền Bắc. Trong khi tân binh của giải tấn công dồn dập nhằm chiếm lợi thế trước thi đội bóng đá giành cú đúp danh hiệu của giải cảnh báo đối thủ bằng những pha phản công tốc độ dựa vào sự càn lướt của Ngọc Quý – người đã có cú hattrick vào lưới For You FC ở vòng đấu bảng.

Dù được đánh giá là trên chân nhưng đội bóng áo xanh đã thất thủ 0-1 trước đội bóng chinh chiến nhiều tại giải. Ảnh: Quang Hải

Tấn công nhiều nhưng không chuyến hóa được cơ hội thành bàn thắng, Tập đoàn Đất Quảng đã thủng lưới ở những phút đầu hiệp 2 trong một tình huống cố định. Từ khoảng cách đá phạt gần giữa sân, hậu vệ Văn Vũ – người đã có tới 4 bàn thắng từ các tình huống cố định kể từ đầu giải đã có cú sút chìm đưa bóng đi vào góc xa của thủ môn đối phương mở điểm cho một trong hai đại diện của Đà Nẵng vào bán kết.

Taxi Tiên Sa đã có lần thứ tư vào chung kết Giải bóng đá truyền thống tranh cúp Báo Công an thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Bị dẫn bàn, Tập đoàn Đất Quảng ép sân kiếm bàn gỡ nhưng do nôn nóng, những đường treo bóng dài của họ đều bị thủ môn và hàng phòng ngự Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa hóa giải. Giữ được lợi thế mong manh với chiến thuật hợp lý, đội bóng được đánh giá là không có “sao” của ông bầu Lê Vinh Quang chính thức điền tên vào trận chung kết.

Giống như Tập đoàn Đất Quảng, Văn Minh FC vào trận với tư cách là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Họ chủ động triển khai lối chơi trước những cầu thủ trẻ của Gia đình Phật tử Đà Nẵng.

Hai trận bán kết chiều 17-8 đã khiến khản giả hồi hộp đến phút chót . Ảnh: Quang Hải

Tuy nhiên, đội bóng đã giành giải Ba mùa giải năm ngoái đủ kinh nghiệm để giữ nhịp lối chơi để thăm dò đối thủ vì đây là lần đầu tiên 2 đội gặp nhau. Với lực lượng nhỉnh hơn, Văn Minh đã có bàn thắng trước sau pha tấn công bài bản mang đậm chất Sông Lam. Tuy nhiên trong một phút mất tập trung, đội bóng đến từ thành Vinh đã phải trả giá với pha thủng lưới khi trận đấu chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc.

Văn Minh FC (vàng) với nhiều hảo thủ đã phải dừng bước trước lối chơi có tính kỷ luật cao của Gia đình Phật từ Đà Nẵng. Ảnh: Quang Hải

Cầm chân nhau 1-1 trong hai hiệp chính, trận đấu buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu đầy may rủi. Thật trùng hợp là tại vòng bán kết mùa giải năm ngoái, Gia đình Phật tử đã thất bại đầy đáng tiếc cũng từ chấm luân lưu trước Sacombank. Với mong muốn không đi lên vết xe đổ, các chân sút của Gia đình Phật tử đã lạnh lùng chắt chiu trong từng bước chạy đà để thực hiện thành công 4/5 cú đá. Trong khi đó, chịu quá nhiều áp lực từ khán đài, Văn Minh FC chỉ thành công bởi 2 cú ra chân. Thắng 4-2 trên loạt “đấu súng”, Gia đình Phật tử đã phá dớp và hiên ngang tiến vào trận chung kết gặp Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa vào chiều mai.

Gia đình Phật tử Đà Nẵng dành chiến thắng trên loạt sút luân lưu để tiến vào chung kết. Ảnh: Quang Hải

Dù chắc chắn chiếc cúp đã ở lại Đà Nẵng nhưng Gia đình Phật tử đang rất khao khát lần đầu lên ngôi đồng thời chặn đứng cú ăn ba của đối thủ.

15 giờ chiều mai (18-8) sẽ diễn ra trận đấu tranh hạng Ba giữa Tập đoàn Đất Quảng và Văn Minh FC. Một giờ sau là trận đấu chung kết được chờ đợi nhất giải. Trận đấu này sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng DanangTV.

Bảo Nam

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_193949_hai-doi-bong-da-nang-nghet-tho-vao-chung-ket.aspx