Hai đối tượng bắn chết người đã ra đầu thú

Ngày 21/2, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai xác nhận, 2 đối tượng liên quan đến vụ nổ súng gây chết người tại huyện Chư Sê đã ra đầu thú sau nhiều ngày lẩn trốn.

Đối tượng Thái trực tiếp nổ súng gây ra cái chết cho anh Phương. Ảnh: Lương Ý

Đối tượng Thái trực tiếp nổ súng gây ra cái chết cho anh Phương. Ảnh: Lương Ý

Các nghi phạm là Tôn Thất Thái (SN 1994), trú tổ 3, thị trấn Chư Sê và Lê Duy Nhất (SN 1994), trú phố 7, thị trấn Chư Sê.

Tại Cơ quan Điều tra, Thái khai nhận mình là người cầm súng gây ra cái chết của anh Ngô Anh Phương (SN 1985), trú thôn Hồ Nước, thị trấn Chư Sê.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/2, khi anh Phương và các thanh niên cùng trú thị trấn Chư Sê là Trần Tây Nguyên (SN 1996), Nguyễn Đăng Duy (SN 1999), Nguyễn Văn Hòa (SN 1988) đi chơi bài tại địa phương. Trong lúc chơi, Thái thua Hòa 100.000 đồng nhưng không có tiền trả do đó hai người đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hòa đã đấm vào mặt Thái một cái, Thái bỏ chạy.

Sau đó, Thái rủ những thanh niên cùng trú thị trấn Chư Sê là Nguyễn Văn Sơn (SN 1998), Lê Duy Nhất (SN 1994), Phạm Văn Phú (SN 1996), Tôn Thất Quang (SN 1998) đi tìm đánh nhóm Hòa.

Đến cổng nhà anh Phương, nhóm Thái, Nhất phát hiện nhóm Hòa đang đứng trước cổng. Thái, Nhất cùng dừng xe, mỗi người cầm 1 khẩu súng (chưa rõ chủng loại) chĩa về phía nhòm đối thủ bắn 2 phát rồi bỏ chạy.

Hậu quả, anh Phương bị trúng đạn vào trán, phải đi cấp cứu song đã không qua khỏi, chết trên đường chuyển viện.

Ba đối tượng: Sơn, Phú và Quang ra Cơ quan Công an trình diện, còn Thái và Nhất bỏ trốn.

Khuất Nguyên

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/hai-doi-tuong-ban-chet-nguoi-da-ra-dau-thu_t114c1144n144914