Hai đối tượng chuyên mang theo hung khí để cướp tài sản

Hai đối tượng có hành vi mang theo hung khí để cướp tài sản tại các tuyến đường giao thông và địa bàn giáp ranh ở Hải Dương đã bị bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện phục vụ quá trình gây án. Ảnh: Công an Hải Dương

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng phương tiện phục vụ quá trình gây án. Ảnh: Công an Hải Dương

Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị này đã bắt giữ 2 đối tượng là Phạm Như Toàn (SN 1987) và Lê Văn Dương (SN 1986) cùng trú tại xã Hồng Lạc (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, thời gian vừa qua, Công an TP. Hải Dương liên tiếp nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc có một số đối tượng mang theo hung khí tiến hành cướp tài sản trên các tuyến đường giao thông và các địa bàn giáp ranh.

Đối tượng mà chúng hướng tới là phụ nữ, người già, trẻ em hoặc các cặp đôi tình nhân tại các khu vực vắng vẻ, ít người qua lại.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra làm rõ Phạm Như Toàn và Lê Văn Dương là 2 đối tượng gây ra các vụ cướp tài sản trên nên đã tiến hành bắt giữ người.

Tại cơ quan chức năng, cả 2 đối tượng đều thừa nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào khoảng 19h40’, ngày 13/7, tại khu vực Cống Tiền Trung (phường Ái Quốc, TP. Hải Dương), sau khi phát hiện chị Vũ Phương Thảo, (SN 2002, trú tại khu 3 Cẩm Thượng, TP. Hải Dương) đang đi bộ một mình trên đê khu vực cống Tiền Trung, Dương đã đi xe máy chở Toàn đã áp sát chị Thảo.

Tiếp đó, Toàn nhảy xuống xe dùng dao nhọn khống chế chị Thảo cướp đi 2 chiếc điện thoại di động Sam Sung với tổng trị giá khoảng 2.500.000 đồng, 2 thẻ nạp điện thoại mệnh giá 20.000đ/thẻ, thực hiện xong hành vi, hai đối tượng lên xe tẩu thoát.

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng Toàn còn khai nhận trước đó đã cùng với một số đối tượng khác thực hiện hành vi cướp tài sản địa bàn một số huyện khác.

Tài liệu của cơ quan chức năng cho thấy, Toàn là đối tượng đã từng bị đưa đi cơ sở giáo dục trường giáo dưỡng. Năm 2016 đối tượng được trở về địa phương.

Cả Toàn và Dương là những đối tượng có mối quan hệ phức tạp với các đối tượng có máu mặt trên địa bàn huyện Thanh Hà và một số địa bàn lân cận.

Trước khi thực hiện hành vi, 2 đối tượng có sự bàn bạc tính toán rất kỹ, thường mang dao hoặc vũ khí nguy hiểm để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Thủ đoạn của bọn chúng dùng xe máy gắn biển số giả, đi lượn vòng các tuyến giao thông, các địa bàn giáp ranh, các khu vực vắng vẻ, khi phát hiện phụ nữ, người già, trẻ em hoặc các đôi tình nhân tại các khu vực vắng vẻ bọn chúng sẽ áp sát sau đó khống chế để cướp tài sản.

T.K - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/hai-doi-tuong-chuyen-mang-theo-hung-khi-de-cuop-tai-san-71292-5.html