Hai đứa trẻ có cha hy sinh trong thảm họa cháy rừng ở Australia

Hai người lính cứu hỏa tình nguyện Geoffrey Keaton (32 tuổi) và Andrew O'Dwyer (36 tuổi) hy sinh khi cùng làm nhiệm vụ ở Buxton, để lại những đứa con còn quá bé bỏng.

Thảm họa cháy rừng vừa qua tại Australia đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Trong số đó có 2 lính cứu hỏa tình nguyện thuộc lực lượng cứu hỏa Nông thôn bang New South Wales, Geoffrey Keaton (32 tuổi) và Andrew O'Dwyer (36 tuổi). Hai người hy sinh vào ngày 19/12/2019 vì chiếc xe đâm vào cây và bị lật khi đang cùng làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Điều khiến công chúng đau xót là cả hai ra đi đều để lại những đứa con còn quá nhỏ. Ảnh: EPA.

Trong tang lễ của Andrew O'Dwyer, hình ảnh cô con gái Charlotte ngơ ngác, hồn nhiên chơi đùa bên linh cữu, trên đầu đội chiếc mũ bảo hộ của cha khiến dân mạng xúc động, thương xót. Cô bé cũng thay cha nhận huy chương tôn vinh. Ảnh: Reuters.

Andrew tham gia vào lực lượng cứu hỏa địa phương từ năm 2003. Suốt 16 năm qua, những đóng góp của anh là không nhỏ. Công chúng không khỏi đau lòng khi anh phải ra đi mãi mãi khi cô công chúa của mình còn quá bé bỏng. Ảnh: Universal News And Sport.

Dù chưa hiểu hết những mất mát mà mình đang gánh chịu, Charlotte vẫn khiến nhiều người rơi nước mắt với khoảnh khắc an ủi người mẹ đang bật khóc trong ngày đưa tiễn cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: EPA.

Trong tang lễ của Geoffrey Keaton được tổ chức vào ngày 2/1, nhiều người xúc động với hình ảnh bé Harvey Keaton (19 tháng tuổi) - con trai anh - đứng lặng lẽ khi ủy viên cơ quan cứu hỏa ghim chiếc huy hiệu tôn vinh lòng dũng cảm lên ngực trái chiếc áo đồng phục lính cứu hỏa cậu bé đang mặc. Ảnh: NSW RURAL FIRE SERVICE.

Khoảnh khắc Harvey quanh quẩn bên di ảnh của cha và hình ảnh chiếc cốc được đặt trên quan tài có hình hai cha con Keaton với dòng chữ: "Cha ơi, con yêu cha vô cùng” được chia sẻ lên mạng xã hội lấy đi nước mắt của nhiều người. Ảnh: NSW RURAL FIRE SERVICE.

Lực lượng cứu hỏa nơi Geoffrey và Andrew làm việc đã lập tài khoản và kêu gọi mọi người quyên góp tiền hỗ trợ hai gia đình. Một quỹ khác mang tên hai người là "Keaton and O’Dwyer" đã thu được số tiền ủng hộ 424.000 USD (tính đến ngày 8/1). Ảnh: NSW RURAL FIRE SERVICE.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hai-dua-tre-co-cha-hy-sinh-trong-tham-hoa-chay-rung-o-australia-post1034366.html