Hải Dương: 4 công nhân bị bỏng sau sự cố tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát

Ngày 7/5, tại Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát ở xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn (Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Hậu quả khiến 4 công nhân bị bỏng

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2, nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra sự cố cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò khiến 4 công nhân có mặt tại khu vực đó bị bỏng. Cụ thể, 4 nạn nhân trong vụ tai nạn lao động được xác định gồm: Hứa Văn Tâm (sinh năm 1966, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương); Bùi Văn Tung (sinh năm 1985, ở xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương); Vũ Văn Tuyền (sinh năm 1986, ở xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương) và Nguyễn Văn Tưởng (sinh năm 1969, ở Tràng An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Sản xuất thép tại nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát. (Ảnh: PA)

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, nhưng do vết bỏng nặng nên đã chuyển đến Viện bỏng Quốc gia điều trị. Liên quan đến vụ tai nạn lao động tại nhà máy luyện thép thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát, đồng chí Nguyễn Văn Bí, Phó Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kinh Môn cùng Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương đã về làm việc với doanh nghiệp. Hiện nay, cùng với việc hỗ trợ, điều trị nạn nhân, các cơ quan chức năng cũng đang tập trung làm rõ nguyên nhân.

Được biết, lò thổi số 2 tại nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát đang trong quá trình sửa chữa. Đây cũng là khu vực phát sinh sự cố vào hồi tháng 3/2018 vừa qua dẫn đến nhiều ý kiến phản ánh của người dân địa phương liên quan đến việc quá trình sản xuất của nhà máy luyện thép thuộc Công ty cổ phần Thép Hòa Phát xả thải gây ô nhiễm môi trường. Trong khi những phản ánh của người dân đang được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương xác minh, làm rõ thì tại đây lại xảy ra vụ việc mất an toàn lao động đáng tiếc nói trên.

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc./.

Tin, ảnh: Phan Anh

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/hai-duong-4-cong-nhan-bi-bong-sau-su-co-tai-cong-ty-co-phan-thep-hoa-phat-482839.html