Hải Dương: 7 người tử vong trong 3 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên quốc lộ 5

Trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ, 3 vụ tai nạn đã xảy ra tại hai vị trí cách nhau chừng hơn 1 km trên quốc lộ 5 đoạn qua huyện huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, làm chết 7 người và bị thương 2 người.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - ảnh Tươi Nguyễn

Hiện trường vụ tai nạn giao thông - ảnh Tươi Nguyễn

Trao đổi với báo chí, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, cho biết Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương vừa có báo cáo nhanh về tình hình tai nạn xảy ra sáng nay.

Theo đó, ngoài vụ lật xe tải trên quốc lộ 5 đoạn xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành làm 5 người chết, 2 người bị thương, địa bàn này còn xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn chết người khác trong cùng buổi sáng.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn giao thông thứ nhất xảy ra lúc 4h10 tại Km 63+300 (xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành) giữa xe 16 chỗ với người qua đường tại vị trí lối sang thôn Tường Vu làm 1 người tử vong. Vụ tai nạn giao thông thứ hai xảy ra lúc 5h30 giữa xe containter và xe tải tại lối mở Km 62 làm 1 người tử vong. Và vụ tai nạn giao thông thứ ba xảy ra lúc 6h05 khi một xe tải hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào dải phân cách rồi lật nghiêng đúng tại nơi xảy ra vụ tai nạn thứ nhất, làm 5 người tử vong và 2 người bị thương.

Như vậy, trong buổi sáng nay trên quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành đã xảy ra liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông làm chết 7 người và bị thương 2 người. Điều đáng nói là cả 3 vụ tai nạn chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 2 giờ đồng hồ và cách nhau chừng hơn 1 km, trên cùng tuyến quốc lộ 5.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trường Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phân công Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể dẫn đầu đoàn công tác đến hiện trường thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và phối hợp cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Danh tính các nạn nhân gồm: Đào Quang Thuận (SN 1961), Trương Minh Khang (SN 1974, cùng trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành), Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa), Hoàng Thị Em (SN 1985, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Hai người bị thương gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1987, trú tại TH. Hải Dương), Lương Văn May (SN 1984, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La).

Danh sách các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe tải gồm: Đào Quang Thuận (SN 1961), Trương Minh Khang (SN 1974, cùng trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành), Nguyễn Quốc Hoàng (SN 2002, trú thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa), Hoàng Thị Em (SN 1985, xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1969, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Hai người bị thương gồm: Nguyễn Văn Tâm (SN 1987, trú tại TH. Hải Dương), Lương Văn May (SN 1984, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La)./.

Sỹ Trung (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hai-duong-7-nguoi-tu-vong-trong-3-vu-tai-nan-giao-thong-lien-tiep-tren-quoc-lo-5-20190723111551706.htm