Hải Dương: Bé gái 3 tuổi bị khống chế 5 tiếng trong nhà tắm

Trưa nay, lực lượng công an đã giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị đối tượng Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, xã Quang Hưng, Ninh Giang, Hải Dương) khống chế.

Ông Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, công an vừa giải cứu thành công bé gái 3 tuổi bị một đối tượng ngáo đá dùng dao khống chế trong nhà tắm.

Khu vực dẫn vào ngôi nhà có cháu bé bị khống chế

Trưởng công an xã Quang Hưng, huyện Ninh Giang Nguyễn Công Tài thông tin: Vào lúc 7h sáng nay, Phạm Ngọc Hậu (SN 1989, trú tại thôn Thọ Sơn) có biểu hiện phê ma túy đá.

Nhận được thông tin trình báo từ bố đẻ của Hậu, công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường. Khi cơ quan chức năng đến nơi tiếp cận được đối tượng thì Hậu cầm dao bỏ chạy đến nhà chị Đàm Thị Hương (cùng thôn).

Chị Hương lúc đó đang cho con gái út là Phạm Thị Nga (3 tuổi) ăn sáng. Hậu đã lập tức lao vào cướp lấy cháu Nga chạy vào nhà tắm đóng cửa cố thủ.

Đối tượng Hậu bị khống chế

Trên tay đối tượng vẫn cầm theo con dao, sợ nguy hiểm đến tính mạng cháu bé, công an xã đã điện báo lên công an tỉnh Hải Dương, Công an huyện Ninh Giang để tăng cường.

Ngay sau đó, trực tiếp Giám đốc công an tỉnh Hải Dương Đại tá Vũ Thanh Chương đã cùng với tổ công an hình sự tinh nhuệ về nhà nạn nhân để lên phương án giải cứu cháu bé.

Lực lượng trinh sát chia làm nhiều mũi để vận động, thuyết phục tiếp cận dần về phía nhà tắm. Sau khi dùng các biện pháp nghiệp vụ để Hậu phân tán thiếu tập trung thì công an lao vào giải cứu cháu bé.

Đối tượng Hậu đã bị khống chế áp giải về trụ sở công an phục vụ điều tra.

Được biết, Hậu là con lớn trong gia đình. Bản thân đối tượng này có 3 tiền án, trong đó có 2 tiền án về ma túy và 1 tiền án về tội trộm cắp.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/be-gai-3-tuoi-bi-khong-che-5-tieng-trong-nha-tam-491458.html