Hải Dương: Bé trai 10 tuổi chết đuối thương tâm ở giếng làng

Người dân phát hiện thi thể cháu Nguyễn Đăng T. (10 tuổi) nổi trên mặt nước trong khu vực di tích giếng Nghè Nhội.

Giếng làng, nơi phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi. Ảnh báo Hải Dương.

Giếng làng, nơi phát hiện thi thể bé trai 10 tuổi. Ảnh báo Hải Dương.

Tối ngày 11/8, trao đổi với PV, đại diện UBND phường Thanh Bình, TP. Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 cháu bé 10 tuổi tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều nay, tại khu dân cư số 5, người dân phát hiện thi thể cháu Nguyễn Đăng T. (10 tuổi) nổi trên mặt nước trong khu vực di tích Nghè Nhội.

Được biết, sáng ngày 11/8, một số cháu rủ nhau đi câu cá tại giếng này, không may cháu T. bị trượt trân ngã xuống giếng. Giếng rộng khoảng 150 m2, sâu tầm 2 mét.

Ngay sau đó người dân địa phương đã tiến hành vớt cháu bé, thông báo đến chính quyền địa phương và người thân để lo thủ tục an táng cho cháu bé.

Mai Ly (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-duong-be-trai-10-tuoi-chet-duoi-thuong-tam-o-gieng-lang-72346-3.html